MỚI NHẤT :
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Thói quen xấu báo hại ĐT Việt Nam

    05:25 Thứ bảy 27/01/2024 | 1

    BongDa.com.vn Những pha vào bóng thừa thãi, thiếu kiềm chế vốn trở thành căn bệnh khó chữa của các cầu thủ đã ảnh hưởng đến đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2023.

    Đoàn quân HLV Philippe Troussier đã kết thúc hành trình Asian Cup 2023 bằng kết quả đầy thất vọng khi bị loại sớm với 3 trận toàn thua. Màn trình diễn của ĐT Việt Nam khiến NHM đặt không ít những dấu hỏi cùng sự chỉ trích về cách chơi, việc lựa chọn nhân sự lẫn hàng loạt sai lầm đáng trách. Đỉnh điểm các khoảnh khắc tội đồ chính là việc Những chiến binh Sao Vàng phải nhận tới 3 quả phạt đền cùng 2 tấm thẻ đỏ đến từ những thói quen xấu vốn đã tồn tại suốt nhiều năm qua tại bóng đá Việt Nam.

    Phút 39 trong màn đối đầu cùng Indonesia, trung vệ Nguyễn Thanh Bình đã có pha kéo áo thô thiển trước Rafael Struick ngay trong vòng cấm khiến ĐT Việt Nam phải nhận quả phạt đền dẫn đến thất bại đầu tiên sau 8 năm trước Indonesia. Tưởng chừng như đó sẽ là bài học kinh nghiệm cho các cầu thủ thì chỉ năm ngày sau, Bùi Hoàng Việt Anh lại vào bóng bằng gầm giày trước 1 cầu thủ Iraq khiến đội nhà chịu penalty nhưng may mắn là cầu thủ đội bạn lại đưa bóng trúng cột dọc. Để rồi đến phút 90+10, đại diện Trung Đông tiếp tục có tình huống đá phạt 11m thứ 2 khi Võ Minh Trọng đá thẳng vào ống đồng cầu thủ đội bạn trong sự ngỡ ngàng và khó hiểu của các CĐV.

    Thói quen xấu báo hại ĐT Việt Nam - Bóng Đá

    Nguyễn Thanh Bình phạm lỗi nghiệp dư trong vòng cấm trước Indonesia. Ảnh: Vietnamnet.

    Chẳng những thế, ĐT Việt Nam tiếp tục để lại hình ảnh không đẹp với 2 tấm thẻ đỏ chỉ sau 3 trận. Khuất Văn Khang nhận thẻ vàng từ pha té ngã được cho là giả vờ trong vòng cấm khi chúng ta đối đầu với Iraq ở phút thứ 6 trước khi vào bóng nghiệp dư ở phút 45+1 và bị truất quyền thi đấu. Trước đó, trong màn đọ sức cùng Tim Garuda, Lê Phạm Thành Long cũng rời sân sau những pha vào bóng trên mức cần thiết với cầu thủ đối phương dù anh chỉ được HLV Troussier sử dụng trong hiệp 2.

    Đáng buồn hơn, những tình huống vào bóng quyết liệt trên mức cần thiết hay các động tác thừa thãi lại của các cầu thủ Việt Nam lại không được BHL, HLV  Philippe Troussier quán triệt, nhắc nhở. Chính vì lẽ đó mà nó cứ lặp đi lặp lại trong một thời gian rất ngắn. Hậu quả của nó là quá rõ, chúng ta gặp bất lợi về người, thế trận và cả kết quả. Rõ ràng, với một đội hình chưa có nhiều kinh nghiệm trận mạc, vai trò của những người thầy đã không được thể hiện và nó thật đáng trách.

    Thói quen xấu báo hại ĐT Việt Nam - Bóng Đá

    Khuất Văn Khang bị truất quyền thi đấu ở trận gặp Iraq. Ảnh: Vietnamnet.

    Cần nói rõ hơn, đây không phải là lần đầu tiên, ĐT Việt Nam gặp bất lợi trên trường quốc tế bởi những quả phạt đền cùng các tấm thẻ đỏ đầy vô duyên. Đỗ Duy Mạnh từng bị truất quyền thi đấu ở trận gặp Saudi Arabia tại VL World Cup 2022 khiến chúng ta chịu phạt đền. Nguyễn Văn Toàn cũng bị truất quyền thi đấu tại AFF Cup 2022 trước Malaysia. Hay trước đó nữa, thủ môn Trần Nguyên Mạnh cũng bị đuổi khỏi sân bởi động tác thừa vô duyên ở trận bán kết lượt về giải ĐNÁ 2021 trước Indonesia. Đây gần như đã trở thành lỗi hệ thống, thói quen khó bỏ do các cầu thủ đã quá quen với lối chơi tiểu xảo tại V-League.

    Đã rất nhiều lần, dư luận lên án mạnh mẽ với các tình huống vào bóng quá quyết liệt, tiểu xảo và đầy thô bạo ở đấu trường V-League. Tuy vậy, nó dường như chỉ mang tính chất thừa thãi khi nó gần như ăn vào máu một số cầu thủ. Để rồi, ĐT Việt Nam phải nhận hậu quả từ chính những điều này. Hơn thế nữa, thói quen xấu lại đến từ những nhân tố trẻ của Những chiến binh Sao Vàng. Giờ đây, những người làm bóng đá, người thầy, các CLB và bản thân cầu thủ cần nhìn lại mình và biết điều chỉnh sao cho chúng ta không còn gặp bất lợi khi bước ra đấu trường quốc tế.

    Danh Nguyễn | 04:55 27/01/2024
    Chia sẻ

    Loading...