Thời cơ chín muồi để thế hệ vàng đội tuyển Bỉ tỏa sáng
16:40 Thứ sáu 20/04/2018
BongDa.com.vn Với Courtois, Kompany, Vertonghen, Hazard, Kevin De Bruyne, Lukaku…đang ở đỉnh cao phong độ, mùa hè này là cơ hội tốt nhất để đội tuyển Bỉ khắc tên lên cúp vàng FIFA World Cup.

Đội tuyển Bỉ, được người hâm mộ gán cho biệt danh Những con quỷ đỏ, từng gây ấn tượng mạnh bằng lối đá tấn công quyến rũ, đậm chất cống hiến tại World Cup 1986. Họ về đích thứ tư chung cuộc và đây cũng là thành tích cao nhất của Bỉ tại đấu trường World Cup.

 - Bóng Đá

 Đội hình tuyển Bỉ.

Trở lại với đội tuyển Bỉ hiện tại. Những năm gần đây, dù luôn được đánh giá là “chú ngựa ô”, nhưng thế hệ vàng đội tuyển Bỉ dường như nhận nhiều thất bại hơn là thành công.

Với những trụ cột đã trên 30 tuổi và ở lần cuối tham dự World Cup khi đang trong giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp cầu thủ, mùa hè này là thời điểm không thể tốt hơn để thế hệ đầy tài năng của bóng đá Bỉ điền tên vào bảng danh dự cúp vàng World Cup?

Từng góp mặt ở tứ kết World Cup 2014 tại Brazil, giành quyền vào vòng tám đội mạnh nhất Euro 2016, Bỉ là một trong những đội sớm giành vé dự World Cup 2018 với chiến tích vô cùng ấn tượng thắng 9, hòa 1.

Có nhiều lý do để lạc quan về cơ hội thành công của tuyển Bỉ tại World Cup 2018

Sự ăn ý của nhóm cầu thủ trụ cột

Điểm nổi bật của Những con quỷ đỏ là các cầu thủ đã có rất nhiều năm “chung lưng đấu cật” cùng nhau. Vertonghen, Fellaini, Kompany, Dembele, Mirallas và Steven Defour có mặt trong thành phần đội tuyển Bỉ, xếp hạng 5 vòng loại Euro 2008.

Vài năm sau đó, những gương mặt này kết hợp cùng những tài năng khác tạo nên một đội tuyển Bỉ hùng mạnh như bây giờ. Trong thành phần ra sân trận cuối cùng vòng loại World Cup 2018, Alderweireld, Witsel, Hazard, Ciman, Vermaelen, Lukaku từng đá chính vào tháng 9/2010 trong hành trình đáng quên vòng loại Euro 2012. Những gương mặt này đều thường xuyên ra sân trong chiến dịch vòng loại World Cup 2018.

Thời khắc tuyệt vời để thế hệ vàng đội tuyển Bỉ tỏa sáng - Bóng Đá

 Eden Hazard sẽ là nguồn cảm hứng cho tuyển Bỉ.

Vào thời điểm hiện tại, chỉ một vài đội bóng hiếm hoi đạt được sự ăn ý giữa các cầu thủ như đội tuyển Bỉ. Chi tiết này sẽ một lợi thế quý giá, đặc biệt là ở đấu trường khốc liệt như World Cup.

Dàn sao đang ở đỉnh cao phong độ

Một tập thể gồm những ngôi sao sẽ mang lại nhiều lợi thế, nhưng thành công chỉ đến khi họ có những cầu thủ đẳng cấp dẫn dắt, truyền nguồn cảm hứng và trên hết là tạo nên sự khác biệt trong những trận cầu quyết định. Ở điểm này, tuyển Bỉ may mắn sở hữu thủ quân Eden Hazard và Kevin de Bruyne, bộ đôi tấn công đầy sáng tạo, bất kỳ chiến thuật gia nào đều thèm muốn ở thời điểm hiện tại.

Cả hai cái tên này đều thể hiện phong độ xuất sắc mùa này. Hazard dẫn đầu danh sách cầu thủ ghi bàn và chuyền bóng tại Chelsea, trong khi De Bruyne là tiền vệ kiến thiết tốt nhất châu Âu. Ở độ tuổi 27 và 26, Hazard, De Bruyne không còn nghi ngờ gì nữa đang ở thời điểm sung sức nhất trong sự nghiệp cầu thủ.

Hazard và De Bruyne sẽ tham dự World Cup 2022 tại Qatar và chắc chắn sẽ là những cái tên nổi bật, nhưng dưới góc nhìn của người hâm mộ đội tuyển Bỉ, World Cup 2018 là thời điểm thích hợp nhất để bộ đôi này dẫn dắt ĐTQG bước lên bục cao nhất cúp vàng thế giới.

Hai trụ cột này không phải căng sức, quyết đấu ở Champions League, ngoại hạng Anh ở giai đoạn còn lại mùa giải. Như vậy, Hazard, De Bruyne, trong trận đầu tiên World Cup 2018 gặp Panama tại Sochi vào ngày 18/6, sẽ ra sân với trạng thái sung sức nhất về tinh thần, thể lực.

Sức mạnh về chiều sâu đội hình

HLV Roberto Martinez dường như được Chúa ban phước bởi ông đôi khi lúng túng vì sở hữu quá nhiều cầu thủ đẳng cấp. Từ khi tiếp quản đội tuyển Bỉ, Martinez đã điều chỉnh hệ thống phòng ngự một cách linh hoạt, thường chuyển sang sơ đồ 3 hậu vệ ở hàng thủ.

Thời khắc tuyệt vời để thế hệ vàng đội tuyển Bỉ tỏa sáng - Bóng Đá

 Át chủ bài Kevin De Bruyne của Những con quỷ đỏ.

Tuy nhiên, việc chọn đội hình xuất phát khiến chiến lược gia này khá đau đầu. Nhiều ngôi sao của tuyển Bỉ ngồi ghế dự bị khiến cho các đối thủ phải ghen tị. Sự xa xỉ này có thể thấy từ trường hợp tiền vệ Radja Nainggolan. Anh là trụ cột giúp Roma vào bán kết Champions League mùa này, nhưng không thể cạnh tranh suất đá chính ở đội tuyển quốc gia. Điều này cho thấy chiều sâu trong đội hình của Những con quỷ đỏ tại World Cup 2018.

Sự nổi lên của Michi Batshuayi, ghi 13 bàn từ đầu năm 2018, giúp hàng công tuyển Bỉ, vốn đã chật chội, có thêm nhiều sự lựa chọn phong phú. Tuy nhiên, không chắc là Batshuayi sẽ hoàn toàn hồi phục tại World Cup vì anh dính chấn thương trong trận gặp Schalke gần đây tại Bungdesliga. Khách quan mà nói, với Lukaku, Mertens, Batshuayi và Hazard, hàng công tuyển Bỉ sẽ có nhiều phương án tấn công đa dạng khác nhau để đánh bại đối thủ. Chắc chắn, Những con quỷ đỏ sẽ là một trong những đội bóng đáng xem nhất tại World Cup 2018.

Phương Đoàn - BongDa.com.vn - TTVN | 14:00 20/04/2018