MỚI NHẤT :
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • "Thỉnh thoảng Ronaldo được phép có một vài trận đấu kém"

    17:38 Thứ ba 01/03/2022

    BongDa.com.vn Cựu tiền đạo Dimitar Berbatov đã có những chia sẻ đáng chú ý xoay quanh tình hình của Cristiano Ronaldo.

     

    Ronaldo tập luyện trước trận gặp Atletico 

    Theo quan điểm đến từ Dimitar Berbatov, việc mỗi Cristiano Ronaldo bị chỉ trích khi Manchester United thi đấu thất vọng là không công bằng. Berbatov nhận định, mọi người cần phải nhìn vào thực tế rằng CR7 hiện tại đã bước sang tuổi 37.

    Trao đổi với Betfair, huyền thoại người Bulgaria chia sẻ (dẫn lời bởi Mirror):

    "Khi đội bóng nhận về kết quả tồi tệ, các cầu thủ ngôi sao luôn bị đổ lỗi. Với Manchester Untied lúc này, đó là Cristiano Ronaldo."

    Rangnick phạm phải điều Zidane luôn cố tránh khi dẫn dắt Ronaldo - Bóng Đá

     Berbatov trải lòng về Ronaldo. 

    "Hiện tại, Ronaldo chỉ mới ghi được một bàn thắng sau mười trận đấu và điều đó có vẻ là vấn đề đối với mọi người, nhưng với tôi thì không. Có 11 cầu thủ trên sân, và họ đều đáng trách. Ronaldo là một biểu tượng trong thế giới bóng đá, và mọi người cần nhớ rằng cậu ấy đã 37 tuổi."

    "Vì vậy, thỉnh thoảng Ronaldo được phép có một vài trận đấu kém. Nhưng, tôi không nghĩ đó là vấn đề ở đây."

    "Mọi người cần thực tế với Ronaldo, và họ cần biết rằng mọi thứ sẽ hoàn toàn khác biệt ở tuổi 37 so với khi 27 tuổi."

    "Sẽ có những thời điểm mà Ronaldo cần đồng đội cung cấp cơ hội cho mình nhiều hơn, đó là điều bình thường trong bóng đá. Ronaldo là một người hoàn toàn chuyên nghiệp, cậu ấy sẽ nói chuyện với huấn luyện viên và cậu ấy sẽ muốn cống hiến nhiều hơn nữa."

    Huỳnh Phong | 17:08 01/03/2022
    Chia sẻ

    Loading...