MỚI NHẤT :
  • Piers Morgan nêu trận đấu khiến fan Man City 'rùng mình'
  • ''Ông ấy sẽ rất tức giận khi thấy Gallagher bị bán''
  • Các cầu thủ Chelsea làm trái lời dặn của Pochettino
  • Chẳng có “chu kỳ buông” nào ở Arsenal
  • Nhận tối hậu thư, tương lai Ten Hag xem như đã rõ
  • Pochettino: "Thật bất khả thi"
  • Ai là cầu thủ Mourinho không muốn dùng và vẫn còn ở M.U?
  • Jurgen Klopp hào hứng trước trận Derby Merseyside
  • HLV Phan Thanh Hùng: U23 Việt Nam giấu bài trước Uzbekistan
  • MU có gì để giành top 6 từ tay Newcastle United?
  • Vụ Arsenal - Vlahovic được phơi bày
  • Arsenal muốn trao cho sát thủ Serie A mức lương béo bở
  • Milan nhắm người thay thế Giroud
  • 3 người hùng thầm lặng của Inter mùa này
  • 'M.U còn không mau bỏ ra 80 triệu bảng ký gấp bộ đôi tấn công'
  • Chuyển nhượng 24/04: Cú hích Araujo, M.U gây bất ngờ với Guirassy; PSG có thể nổ bom tấn 200 triệu euro
  • Ben White hạnh phúc với chiến thắng của Arsenal
  • Barca tìm cách tống tiễn De Jong
  • Bajcetic sẽ là sự thay thế lý tưởng cho Thiago
  • Carlos Tevez nhập viện khẩn cấp
  • Mauricio Pochettino chỉ ra lý do khiến Chelsea thảm bại
  • Dan Ashworth bí mật tìm người thay thế Ten Hag
  • Công Phượng lần đầu đá chính cho Yokohama FC
  • Erik ten Hag tự tin vào khả năng của bản thân
  • Ten Hag phải giảm lương mạnh nếu ở lại Man United
  • U23 Việt Nam sẽ lột xác; U23 Indonesia như bắt được vàng
  • Chelsea trở về thời kỳ đồ đá
  • U23 Việt Nam đã tìm ra chuyên gia xâm nhập vòng cấm
  • CAHN lên kế hoạch đọ tài với đội hình huyền thoại Brazil
  • HLV Hàn Quốc phá vỡ im lặng về kình địch của U23 Việt Nam
  • Hạ đẹp Man City, bầy trẻ Quỷ đỏ lên đỉnh nước Anh
  • Ngã ngũ Leicester City
  • Giám đốc Real bất ngờ nhắc tên Klopp
  • HLV Girona: "Trụ hạng còn khó hơn giành vé dự Champions League"
  • Ten Hag tạo nên điều vô giá ở M.U
  • Arteta: "Hy vọng cậu ấy sẽ sớm trở lại đội hình"
  • U23 Việt Nam thua trận "có tính toán"?
  • Arteta nói thẳng về trình độ của Chelsea
  • Barca quan tâm sao trẻ Chelsea
  • Jason Wilcox có thể đã phạm sai lầm đầu tiên ở Man Utd
  • 'Thiếu căn cứ kết luận trọng tài xúc phạm cầu thủ V-League'

    18:02 Chủ nhật 26/06/2016

    BongDa.com.vn Trưởng ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi khẳng định những tố cáo của Sài Gòn FC về việc trọng tài Nguyễn Trung Hậu xúc phạm cầu thủ họ chỉ là thông tin 1 chiều và thiếu bằng chứng.

    Trongtai

     Trọng tài biên Nguyễn Trung Hậu không đôi co, lặng lẽ đi vào phòng thay đồ dù bị HLV Đức Thắng chỉ mặt đòi đối chất. Ảnh: Trương Quang.

    17h chiều 25/6, trên sân vận động Thống Nhất diễn ra trận đấu Sài Gòn FC vs Cần Thơ trong khuôn khổ vòng 13 V-League 2016. Điều khiển trận đấu này là tổ trọng tài gồm ông Ngô Duy Lân bắt chính, 2 trợ lý biên lần lượt là Nguyễn Trung Hậu và Lê Xuân Vũ.

    Sau khi cuộc so tài kết thúc với tỷ số 0-1 nghiêng về đội khách Cần Thơ, Ban huấn luyện và cầu thủ CLB Sài Gòn tố trọng tài biên Nguyễn Trung Hậu có những lời lẽ xúc phạm cầu thủ đội chủ nhà.

    Cụ thể, HLV trưởng Nguyễn Đức Thắng kiến nghị Ban trọng tài VFF làm rõ việc này. Dù đang bị truất quyền chỉ đạo ở V-League vì án phạt, HLV Đức Thắng vẫn chạy tới chỉ thẳng vào trọng tài Nguyễn Trung Hậu tỏ rõ sự thiếu tôn trọng.

    "Trọng tài này (chỉ tay vào mặt trọng tài Trung Hậu - PV) xúc phạm đội bóng tôi. Ông ấy còn hỏi rằng chúng mày thích gì, thách thức đội bóng, thách thức cầu thủ của chúng tôi," HLV Nguyễn Đức Thắng phản ánh với Ban trọng tài.

    HLV Đức Thắng tố trọng tài xúc phạm cầu thủ Sài Gòn FC: Dù đang chịu án kỷ luật, HLV Đức Thắng vẫn bức xúc chạy xuống sân phản ánh với Giám sát trọng tài về việc trợ lý Nguyễn Trung Hậu xúc phạm cầu thủ Sài Gòn FC sau trận đấu.

    Trao đổi với Trưởng ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi, ông cho biết Ban trọng tài của VFF đã có cuộc họp với các bên liên quan và khẳng định không có chuyện trợ lý Nguyễn Trung Hậu đe dọa hay xúc phạm cầu thủ Sài Gòn FC trong trận đấu trên sân Thống Nhất chiều 25/6. Truyền thông chỉ đưa tin 1 chiều từ phía Sài Gòn FC sẽ làm ảnh hưởng tới uy các trọng tài VFF, khiến cầu thủ ngày càng coi thường người cầm cân, nảy mực ở các trận đấu.

    "Trọng tài Nguyễn Trung Hậu là trọng tài cấp FIFA. Anh ấy được AFC tín nhiệm và có nhiều kinh nghiệm điều khiển các trận đấu quốc tế. Những tố cáo của Sài Gòn FC về việc trọng tài Hậu xúc phạm, đe dọa cầu thủ là thiếu căn cứ," ông Nguyễn Văn Mùi chia sẻ.

    Tuy nhiên, ông Mùi cũng đưa ra lý giải, giả sử có trường hợp trọng tài Hậu xúc phạm cầu thủ Sài Gòn FC thì chúng ta cũng nên xem xét sâu xa nguyên nhân.

    "Tôi nghĩ trọng tài không tự nhiên đôi co với cầu thủ. Phải chăng, cũng có những lời lẽ thiếu văn hóa từ phía cầu thủ tác động lên trọng tài sau trận đấu. Tuy nhiên, sự việc trên sân Thống Nhất tôi nghĩ chỉ do hiểu lầm. Nếu CLB Sài Gòn có kiến nghị bằng văn bản thì Ban kỷ luật VFF sẽ vào cuộc để đưa ra kết luận cuối cùng trong tuần tới," ông Mùi kết luận.

    Trongtai1

     Trọng tài Nguyễn Trung Hậu (ngoài cùng bên trái) là một trong 22 trọng tài được VFF đề cứ xét công nhận trọng tài cấp FIFA trước thềm mùa giải 2016. Ảnh: Trương Quang.

    Trọng tài Nguyễn Trung Hậu được công nhận cấp FIFA năm 2016. Trong tháng 4/2016, ông Nguyễn Trung Hậu được AFC tín nhiệm mời sang Singapore điều khiển trận đấu trong khuôn khổ AFC Cup.

    Tùng Lê | 17:45 26/06/2016
    Chia sẻ

    Loading...