MỚI NHẤT :
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Casemiro thừa nhận sự thật gây choáng về Maguire
  • Mourinho tiết lộ cách đánh bại Man City của Pep
  • Chốt 8 đội vào tứ kết châu Á, rõ địch thủ tiềm tàng của U23 Việt Nam
  • Pochettino được khuyên 'trảm' Jackson
  • Chelsea muốn chiêu mộ lại sao mai Cobham
  • Arteta: “Pochettino giống như 1 người cha với tôi”
  • Thiếu cá tính và sức mạnh, Arsenal không bao giờ có thể vô địch

    10:55 Thứ hai 22/08/2016 | 10| 6

    BongDa.com.vn Patrick Vieira, trong bài phỏng vấn dài với Henry Winter trên Telegraph chia sẻ rất nhiều về tình hiện tại của CLB cũ. Trong bối cảnh sự giận dữ của cộng đồng fan Arsenal dâng cao.

    Arsenal-Vieira

     Patrick Vieira chỉ ra điểm yếu của Arsenal. Ảnh: Internet.

    Vieira giờ đang là huấn luyện viên tại câu lạc bộ New York City FC - đội đang dẫn đầu BXH MLS khu vực miền Đông. Những nhận xét thẳng thắn và khá chính xác về tình hình hiện tại của Arsenal, đặc biệt so với những năm trước đây là rất đáng tham khảo.

    "Ở thời điểm của chúng tôi (thế hệ bất bại), CLB có nhiều cầu thủ tuyệt vời," cựu tiền vệ này nói. "Họ có thể chơi với bóng, nhưng cũng có những cầu thủ có thể lực và sức mạnh."

    "Chúng tôi có Dennis Bergkamp, một tài năng thiên bẩm. Thierry Henry người có tốc độ và khả năng dứt điểm. Nhưng chúng tôi cũng có Sol Campbell - một cầu thủ đầy sức mạnh. Những cá tính lớn như Jens Lehmann, David Seaman và bộ tứ vệ."

    Chơi bóng tại Arsenal trong suốt 9 năm (1996-2005), Vieira là một trong những tiền vệ trung tâm xuất sắc Premier League thời điểm đó, và là đội trưởng của đội hình "bất bại" năm 2004.

    "Ngay bây giờ khi nhìn thấy Arsenal chơi bóng, tôi vẫn thích thú. Họ có thể chơi thứ bóng đá đẹp nhất Premier League, nhưng tôi luôn có cảm giác họ sẽ không thể vô địch được. Vì thiếu sức mạnh, và cá tính.

    Họ luôn là ứng viên cho chức vô địch Premier League, vì cái cách họ chơi bóng. Nhưng tôi luôn thất vọng vì họ luôn thua những trận đấu cần phải thắng."

    Nhận xét về cách chi tiêu của Wenger trên thị trường chuyển nhượng, cựu cầu thủ người Pháp không ngần ngại cho rằng Wenger là một người dũng cảm. Nhưng không phải lúc nào sự dũng cảm đó cũng mang lại thành công.

    "Có rất nhiều CLB sẵn sàng trả 40 triệu bảng cho 1 cầu thủ chỉ có giá 10 triệu. Ông ấy (Wenger) thật sự dũng cảm khi không mang về những cầu thủ không phù hợp với phong cách của ông ấy, hoặc không đúng giá trị mà ông ấy trông đợi.

    Nhưng khi phần còn lại của đội bóng không đủ tốt, bạn cần tái tổ chức lại đội bóng."

    Vieira cũng cảm thấy thất vọng vì có một sự thật: Không cựu cầu thủ nổi tiếng nào của Arsenal đang nằm trong danh sách ban huấn luyện đội 1 (ngoại trừ Steve Bould).

    "Tôi thật sự có một chút thất vọng. Khi chúng ta nói về Thierry, Ljungberg, Robert Pires, Campbell, Keown, họ là những người được tôn trọng tại CLB. Họ từng có nhiều năm làm việc tại học viện và CLB, nên tôi thật sự muốn điều đó xảy ra. Hãy nhìn qua Ajax, họ luôn mở rộng cánh cửa cho các cựu cầu thủ."

    Quan điểm của Vieira càng làm dấy lên những thông tin về việc Arsene Wenger không thật sự mặn mà về việc các cựu cầu thủ thành công quay về huấn luyện tại CLB. Trước đó, Thierry Henry quyết định từ chối công việc huấn luyện tại đội trẻ Arsenal, vì vẫn muốn làm chuyên gia cho Sky Sports.

    NT - Thể Thao Việt Nam | 10:01 22/08/2016
    Chia sẻ

    Loading...