MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: 3 điểm để nuôi hy vọng
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Thierry Henry nói rõ cơ hội vô địch của Arsenal

    13:26 Thứ tư 05/10/2022

    BongDa.com.vn Huyền thoại một thời của Arsenal, Thierry Henry cho rằng Pháo thủ đang đứng trước cơ hội để đăng quang Premier League ở mùa giải này.

     

    Phát biểu trên CBS Sports, Thierry Henry, người từng trải qua quãng thời gian 8 năm vô cùng thành công tại Arsenal, tin rằng đội bóng con cưng của anh có cơ hội để cạnh tranh danh hiệu trong năm nay. 

    Thierry Henry nói rõ cơ hội vô địch của Arsenal - Bóng Đá

     Henry ủng hộ Arsenal ở cuộc đua vô địch.

    Cụ thể, khi được Jamie Carragher hỏi Arsenal có trở lại hay không, tiền đạo người Pháp cho biết: "Đó là gì, 8 trận đấu (thăng hoa) ở giải quốc nội. (Họ) sẽ trở lại cuộc đua, tôi sẽ nói như vậy."

    "Rất thú vị khi nhìn thấy đội bóng này nhảy vào cuộc đua. Cuộc đấu này đối với tôi, tôi luôn nói điều đó, không phải vì đó là Arsneal hay bất kỳ đội bóng nào khác, mọi thứ sẽ khác vì bạn sẽ chơi ở World Cup nhưng khi bạn đi qua tháng Giêng mà vẫn ở đấy (ngôi đầu), bạn sẽ là ứng viên cho danh hiệu."

    Sau trận thắng trước Tottenham, Henry đã đặt biệt gửi lời khen đến Gabriel Jesus, Granit Xhaka và William Saliba.

    Anh nói: "Tôi không ngạc nhiên với kết quả bởi vì bất cứ khi nào họ làm khách, thì họ thường chơi tốt, 1 chiến thắng trong 29 trận làm khách, vì vậy đó là điều thường xảy ra."

    "Tôi thích Arsenal lúc này vì họ đã thay đổi. Nếu bạn nói về một điều gì đó quan trọng thì đó là sự thay đổi của họ."

    "Gabriel Jesus thực sự đang thay đổi. Không chỉ anh ấy, Saliba ở sau cho phép họ chơi với sơ đồ 4 hậu vệ. Do đó, Mikel Arteta có thể làm những gì Pep Guardiola làm tại Man City với Zinchenko. Xhaka đang chơi tốt hơn. Đó là điều tôi ấn tượng hơn, so với kết quả, vì nó xảy ra ở mọi lúc."

    Ngọa Long - theo xevathethao.vn | 12:56 05/10/2022
    Chia sẻ

    Loading...