MỚI NHẤT :
  • Kai Havertz lập cú đúp, Arsenal hủy diệt Chelsea tại Emirates
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (KT): Arsenal hủy diệt Chelsea trên sân nhà Emirates
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • Thierry Henry bất ngờ lên tiếng chỉ trích Arsene Wenger

    11:22 Thứ bảy 02/10/2021 | 1

    BongDa.com.vn Cựu tiền đạo của đội tuyển Pháp đã phản đối ý tưởng mà người thầy cũ của anh đề xuất.

    Arsene Wenger hiện nắm chức Giám đốc phát triển bóng đá toàn cầu của FIFA. “Giáo sư” đã đề xuất ý tưởng tổ chức World Cup 2 năm một lần, thay vì 4 năm như hiện nay: “Tôi không đặt cái tôi của mình lên hàng đầu. Tôi được đề nghị lên kế hoạch chỉnh lại lịch thi đấu cho tương lai, và tôi đang tham khảo trên toàn thế giới.

    Canh bạc này là để giúp bóng đá trở nên tốt hơn, và tôi sẵn sàng đánh cược. Có nhiều phản ứng tiêu cực vì họ chưa nhìn thấy toàn cảnh. Nếu đã nhìn toàn bộ dự án và cách cải tổ vòng loại, bạn sẽ thấy việc tổ chức World Cup 2 năm 1 lần trở nên có lý hơn.”

    Arsenal legend Thierry Henry slams former boss Wenger’s plan for World Cup every two years as ‘mentally exhausting’ - Bóng Đá

     Henry phản đối kế hoạch mà Wenger đề ra.

    Tuy nhiên, học trò cũ của Wenger - Thierry Henry lên tiếng phản bác: FIFA có thực sự quan tâm các cầu thủ hiện tại họ nghĩ về điều đó không?

    Tôi đã chơi 4 kỳ World Cup, 3 EURO và tôi đã suy sụp tinh thần.

    Và đó không phải là về những trận đấu mà tôi đã chơi, đó là sự chuẩn bị cho World Cup, trở lại sau World Cup với mùa giải mới cùng CLB của bạn. Vì vậy, nếu bạn tổ chức 2 năm một lần, về mặt tinh thần sẽ rất khó khăn cho các cầu thủ.”

    FIFA muốn tổ chức World Cup hai năm một lần kể từ giải đấu năm 2026 ở Canada, Mexico và Mỹ.

    Sự nghiệp vĩ đại của huyền thoại Thierry Henry tại Arsenal

     
    Endo | 10:52 02/10/2021
    Chia sẻ

    Loading...