MỚI NHẤT :
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Thibaut Courtois tiết lộ về điều ước của mình khi trở lại Stamford Bridge

    19:36 Thứ năm 15/04/2021

    BongDa.com.vn Thủ thành người Bỉ chuẩn bị đụng độ CLB cũ tại bán kết Champions League.

    Vào đêm qua, Real Madrid có chuyến làm khách trên sân của Liverpool trong khuôn khổ trận lượt về tứ kết Champions League. Với chiến thắng cách biệt 2 bàn ở trận lượt đi, hiển nhiên mục tiêu của Kền kền trắng chỉ đơn giản là bảo toàn lợi thế.

    Đoàn quân của HLV Zinedine Zidane đã chủ động nhường lại thế trận cho Liverpool, và khi có bóng, họ cũng không thường xuyên tổ chức tấn công mà chỉ tung ra những đường chuyền nhằm mục đích giảm nhịp độ trận đấu. Sau cùng, hai đội hòa nhau không bàn thắng, và Real là đội tiến vào bán kết.

    Courtois on facing Chelsea  - Bóng Đá

     Courtois có một trận đấu hay trước Liverpool. 

    Đáng chú ý, đối thủ tiếp theo của Los Blancos sẽ là Chelsea - đội bóng cũ của Thibaut Courtois. Thông qua BeIN Sports, ngôi sao người Bỉ đã có những chia sẻ đáng chú ý xoay quanh việc tái ngộ The Blues:

    “Sẽ rất vui khi được gặp lại rất nhiều gương mặt quen thuộc, và tôi ước gì có sự xuất hiện của cổ động viên ở Stamford Bridge vì tôi đã có rất nhiều khoảnh khắc hạnh phúc tại nơi đây."

    "Mặc dù có thể tôi đã không rời đi theo một cách tốt nhất, nhưng tôi chỉ có những kỷ niệm đẹp về Stamford Bridge."

    "Hai chức vô địch Premier League cùng rất nhiều danh hiệu khác - Tôi thực sự hạnh phúc khi được chơi ở các giải đấu đó. Nhưng, sẽ chỉ có một đội có thể lọt vào trận chung kết, và tôi hy vọng đó là Real Madrid."

    Zidane phát biểu sau khu đưa Real vào bán kết Champions League

     
    Huỳnh Phong | 19:06 15/04/2021
    Chia sẻ

    Loading...