MỚI NHẤT :
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Thị trưởng Manchester e ngại về chủ mới M.U

    10:24 Thứ bảy 29/07/2023

    BongDa.com.vn Thị trưởng Manchester, Andy Burnham nói rằng không ai cảm thấy "hoàn toàn thoải mái" về việc hoàng gia Qatar Sheikh Jassim có khả năng tiếp quản Man United.

     

    Manchester United đã được rao bán từ tháng 11 năm 2022, với hoàng gia Qatar Sheikh Jassim và Sir Jim Ratcliffe là hai nhà thầu chính. Thị trưởng Manchester Andy Burnham đã nêu lên những lo ngại về khả năng Qatar tiếp quản CLB.

    Burnham nói trên podcast The News Agents của Global: "Đây là những câu hỏi mà mọi người phải đặt ra trong kỷ nguyên Premier League này. Tôi không nghĩ có ai cảm thấy hoàn toàn thoải mái về điều đó và tôi sẽ nói rõ về điều đó."

    Sheikh Jassim 'threatened to walk away' from Man Utd takeover talks - Bóng Đá

     Sheikh Jassim quyết mua M.U.

    "Rõ ràng là chúng ta vẫn chưa có kết quả liên quan đến quyền sở hữu của Manchester United. Tôi nghĩ có rất nhiều người ở thành phố này sẽ nói với bạn rằng có rất nhiều điều sai trái với chế độ sở hữu hiện tại, xét về mặt tiền bạc."

    Khi được hỏi liệu ông có cảm thấy lo lắng về viễn cảnh Qatar sở hữu M.U hay không, dựa trên hồ sơ nhân quyền của đất nước này, ông trả lời: "Tôi nghĩ có sự khác biệt, phải không? Bạn không thể giải quyết những vấn đề đó ở đây, phải không? Đó là những vấn đề mà chính phủ Vương quốc Anh đang nói chuyện với Qatar. Những vấn đề nhân quyền đó phải được nêu ra ở cấp độ cao và chúng đã như vậy, thông qua World Cup."

    Thanh Vũ | 09:54 29/07/2023
    Chia sẻ

    Loading...