MỚI NHẤT :
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Thi đấu thăng hoa, bộ đôi trụ cột của Bayern Munich vẫn không có vé trở lại tuyển Đức

    17:42 Thứ hai 09/11/2020

    BongDa.com.vn HLV đội tuyển Đức - Joachim Low cho biết ông sẽ kiên định với việc loại bỏ hai ngôi sao của Bayern Munich là Thomas Muller và Jerome Boateng khỏi đội hình của mình.

    Thomas Muller và Jerome Boateng đã có 176 lần khoác áo ĐT Đức trước khi bị loại vào tháng 3 năm 2019. Bộ đôi này đóng vai trò rất quan trọng trong hành trình chinh phục chức vô địch World Cup 2014 của những “Cỗ xe tăng”. Mùa giải trước, Muller và Boateng đóng vai trò chính giúp Hùm xám đoạt cú ăn ba vô tiền khoáng hậu.

    Muller – người đã bước sang tuổi 31 vào tháng 9, là nhân tố chủ lực của Bayern vẫn đang duy trì phong độ ấn tượng ở mùa giải 2020/21 khi đóng góp 4 bàn thắng và 3 kiến tạo chỉ trong 7 lần ra sân, giúp đội nhà chễm chệ trên ngôi đầu bảng xếp hạng Bundesliga. Trong khi đó Boateng vẫn đang là chốt chặn đáng tin cậy nơi hàng phòng ngự.

    Thomas Muller, Boateng không được gọi lên tuyển - Bóng Đá

     Muller - Boateng không được triệu tập lên ĐTQG.

    Nói về quyết định của mình, HLV Joachim Low cho biết: “Về cơ bản tôi đã ra quyết định không chọn những cầu thủ này, và sẽ không có gì thay đổi. Họ là những cầu thủ tuyệt vời với đẳng cấp cao, nhưng tôi sẽ không đảo ngược quyết định của mình.

    Nếu có một tình huống phát sinh ngoài mong muốn vào năm tới, do các trụ cột gặp vấn đề, tôi sẽ đánh giá lại và suy nghĩ về các phương án thay thế.”

    Đức sẽ tiếp đón CH Séc trong trận giao hữu vào thứ Tư trước khi chuẩn bị cho trận trở lại UEFA Nations League gặp Ukraine chỉ 3 ngày sau đó.

    Pha kiến tạo của Muller cho Lewandowski

     
    Endo | 17:12 09/11/2020
    Chia sẻ

    Loading...