MỚI NHẤT :
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Casemiro thừa nhận sự thật gây choáng về Maguire
  • Mourinho tiết lộ cách đánh bại Man City của Pep
  • Chốt 8 đội vào tứ kết châu Á, rõ địch thủ tiềm tàng của U23 Việt Nam
  • Pochettino được khuyên 'trảm' Jackson
  • Chelsea muốn chiêu mộ lại sao mai Cobham
  • Arteta: “Pochettino giống như 1 người cha với tôi”
  • Thi đấu ấn tượng, sao trẻ Chelsea được ví như Ruud Gullit

    20:07 Thứ ba 11/09/2018

    BongDa.com.vn Có trận ra mắt đội tuyển xứ Wales, sao trẻ câu lạc bộ Chelsea đã ngay lập tức để lại dấu ấn trong mắt các chuyên gia.

    Ethan Ampadu trong lần đầu tiên xuất phát ngay từ đầu tại đội tuyển xứ Wales, anh cùng các đồng đội đã gặp phải một "chướng ngại vật" vô cùng lớn đó là tuyển Đan Mạch trong khuôn khổ UEFA Nations League. Chỉ mới 18 tuổi, đối đầu với ngôi sao thế giới như Christian Eriksen, cầu thủ của lò đào tạo Chelsea đã không tỏ ra e sợ mà thi đấu khá nổi bật.

    Thi đấu ấn tượng, sao trẻ Chelsea được ví như Ruud Gullit - Bóng Đá

    Trong lần đầu được ra sân đá chính Ethan Ampadu đã có màn thể hiện ấn tượng trước đội tuyển Đan Mạch.

    Màn trình diễn khiến các chuyên gia bóng đá khá bất ngờ, ngay cả huấn luyện viên đội trẻ - Paul Tisdale của Exeter, nơi đã ươm mầm tài năng của Ampadu cũng phải "ngả mũ thán phục" và thốt lên rằng cậu ấy thi đấu như Ruud Gullit, huyền thoại bóng đá người Hà Lan.

    Với mái tóc xù và phong cách chơi bóng khá tương đồng, đây quả là một sự so sánh thú vị, hãy cùng nghe những chia sẻ của HLV Paul Tisdale trên đài BBC.

    "Bản thân tôi lúc dẫn dắt cậu ấy lúc 14 tuổi, tôi không thể nghĩ có một cầu thủ nào ở độ tuổi ấy lại thi đấu hay đến thế. Tôi đã phải gọi ngay cho đội tuyển Anh đề bạt Ampadu lên tuyển, nhưng rất khó để họ nghe tôi, lúc đó cậu ấy mới chỉ 14 tuổi và thi đấu ở giải hạng 2, ai mà nghe cơ chứ."

    "Thế rồi, cậu ấy lên U-18 thi đấu, không được chạy trên những mặt cỏ êm mượt mà phải thi đấu trên những sân, phải nói là tồi tệ hết mức. Dẫu thi đấu trong điều kiện như vậy nhưng chưa bao giờ cậu ta bỏ cuộc."

    "Cậu ta đá tiền đạo cắm, tiền vệ trung tâm, tiền vệ quét, mỗi vị trí trên sân tôi đều thấy bóng dáng của Ruud Gullit trong đó. Đúng là một cầu thủ tài năng hiếm có."

    Thi đấu ấn tượng, sao trẻ Chelsea được ví như Ruud Gullit - Bóng Đá

    Với mái tóc và những bước chạy trên sân, cầu thủ trẻ của lò đào tạo Chelsea được ví như Ruud Gullit.

    Với việc ra mắt màu áo đội tuyển xứ Wales, cầu thủ sinh năm 2000 sẽ không còn cơ hội được đầu quân cho tuyển anh nữa. Nhưng đây có lẽ là một quyết định đúng đắn khi trong tay Gareth Southgate đang có rất nhiều quân bài chất lượng và chỗ trống cho sao trẻ là gần như không có. Bên cạnh đó, Ampadu vẫn chưa thực sự được ra sân thường xuyên tại đội 1 The Blues nên suất triệu tập lên Tam Sư cũng là không khả quan.

    Dẫu sao, sát cánh bên cạnh một ngôi sao như Gareth Bale cũng là vinh dự của sao trẻ Chelsea trong con đường sự nghiệp phía trước. Với tài năng và sự tiến bộ từng ngày, người hâm mộ Chelsea thậm chí coi đây là tương lai của đội bóng.

    Tùng Nguyễn | 19:18 11/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...