MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: Thomas Partey đá chính, Cole Palmer vắng mặt
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Theo Hernandez: Pháp không sợ Messi

    08:38 Thứ năm 15/12/2022

    Hậu vệ Theo Hernandez của Pháp tự tin trước ngày đối đầu Argentina của siêu sao Lionel Messi ở chung kết World Cup 2022.

     - Bóng Đá

     

    "Chơi 2 trận chung kết World Cup liên tiếp là một khoảnh khắc tuyệt vời", Hernandez chia sẻ trên RAI Sport sau chiến thắng trong trận bán kết trước Morocco rạng sáng 15/12 (giờ Hà Nội). "Chúng tôi đã làm rất tốt, mọi thứ thật khó khăn nhưng chúng tôi đã vào chung kết. Chúng tôi sẽ nỗ lực để giành chiến thắng ở trận chung kết này".

    "Giờ là lúc cả đội hướng sự tập trung về cuộc đối đầu đó. Tôi mệt mỏi sau trận vừa qua nhưng thật tuyệt khi giành quyền vào bán kết World Cup. Bây giờ cả đội sẽ hồi phục cho trận đấu vào ngày 18/12. Lionel Messi không làm chúng tôi sợ hãi, Argentina là một đội mạnh nhưng chúng tôi có vài ngày để tập luyện", Hernandez nói thêm.

    Rạng sáng 15/12 (giờ Hà Nội), Hernandez ghi dấu ấn khi ghi bàn mở tỷ số ở phút thứ 5 vào lưới Morocco sau pha tung người móc bóng trong vùng cấm. Sau 437 phút thi đấu tại World Cup 2022, hậu vệ của AC Milan ghi một bàn và đóng góp 2 kiến tạo. Hernandez thay thế tốt vai trò hậu vệ cánh trái do người anh Lucas Hernandez để lại.

    Đây là kỳ World Cup thứ 2 liên tiếp Pháp góp mặt trận chung kết. "Les Bleus" đã lọt vào trận chung kết World Cup 4 lần trong 7 lần tổ chức gần nhất của giải đấu (1998, 2006, 2018 và 2022).

    Pháp chỉ cầm bóng vỏn vẹn 32% trước Morocco. Thống kê này chẳng mang nhiều ý nghĩa bởi ở phút 80, nhà đương kim vô địch World Cup đã nhân đôi cách biệt theo kịch bản tương tự như bàn mở tỷ số. Người lập công lần này là tiền đạo dự bị Randal Kolo Muani.

    Pháp gặp lại Argentina, đối thủ bị họ đánh bại ở vòng 16 đội World Cup 2018 với tỷ số 4-3, ở trận chung kết World Cup 2022 vào ngày 18/12. Ở trận đấu đó, Antoine Griezmann, Benjamin Pavard và Kylian Mbappe (cú đúp) là những người ghi bàn cho đại diện châu Âu. Trong khi đó, Messi không ghi bàn nào.

    Duy Luân | 08:25 15/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...