Theo đuổi ước mơ, nói không với World Cup 2018
10:36 Thứ sáu 04/05/2018
BongDa.com.vn Tranh tài tại World Cup là cơ hội có khi chỉ một lần trong đời nhưng Bouna Sarr đã không ngần ngại bỏ qua vì muốn thi đấu cho đội tuyển mình yêu thích.

Ngôi sao Olympique Marseille, Bouna Sarr vừa chính thức từ chối đề nghị khoác áo đội tuyển Senegal của liên đoàn bóng đá nước này và bỏ qua luôn cơ hội thi đấu World Cup 2018 sắp tới tại Nga.

 - Bóng Đá

Bouna Sarr đang chờ cái gật đầu từ Deschamps.

Sinh ra ở Pháp, cha là người Senegal và mẹ là người Guinea, cầu thủ 26 tuổi hoàn toàn có thể khoác áo đội tuyển quốc gia cả hai nước trên nhưng sự lựa chọn của anh là Les Bleus

Năm 2015, Sarr từng từ chối lời đề nghị  phục vụ đội bóng quê mẹ Guinea tại Cúp bóng đá châu Phi. Vì vẫn chưa thi đấu cho bất kỳ đội tuyển nào, hậu vệ này vẫn còn cơ hội được liên đoàn bóng đá  Pháp gọi lên tuyển.

"Pháp hoặc không nước nào cả, ước mơ cháy bỏng của tôi là được khoác lên mình màu áo lam." Anh cho biết.
"Tôi là người Pháp, tôi sinh ra ở đây, tôi chỉ có hứng thú chơi cho Les Bleus thôi".
 
Kể từ khi gia nhập Marseille vào năm 2015, Bouna đã ghi được năm bàn thắng trong 105 trận cho đội bóng thành phố cảng. Anh sẽ cùng đội mình chơi trận chung kết Europa League gặp Atletico Madrid ngày 17/05.
 
Trên thế giới khá nhiều cầu thủ gốc Phi sinh ra tại Pháp đã chọn thi đấu cho đất nước hình lục lăng. Tiêu biểu là Zinedine Zidane (gốc Algeria), Karim Benzema (gốc Algeria), N’Golo Kante (gốc Mali). Tuy nhiên cũng không ít cầu thủ lại từ chối cơ hội đó mà chơi cho đội tuyển quốc gia kém tên tuổi hơn như Aubameyang (Gabon), Riyad Mahrez (Algeria), Didier Drogba (Bờ Biển Ngà).
 
World Cup 2018, Senegal được xếp ở bảng H cùng với Ba Lan, Colombia và Nhật Bản. Trận đấu đầu tiên của họ vào ngày 19 tháng 6 gặp Ba Lan tại sân vận động Otkritie, thành phố Moscow.

Kỹ năng chơi bóng của Sarr:


 

Sea Sea – BongDa.com.vn – TTVN | 09:10 04/05/2018