MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Theo chân nữ hoàng "phim nóng", thầy Park cũng đến xem người Thái

    17:10 Thứ ba 26/11/2019 | 2

    BongDa.com.vn HLV Park Hang-seo và các cộng sự của mình đã bị bắt gặp trên khán đài khi đang theo dõi trận đấu giữa U22 Thái Lan và U22 Indonesia.

    Vào chiều 25/11 hôm qua, tuyển U22 Việt Nam đã chính thức có trận đấu đầu tiên tạiSEA Games 30 trên đất Philippines. Trước một đối thủ không quá mạnh như U22 Brunei, thầy trò HLV Park Hang-seo đã dễ dàng có được thắng lợi 6-0 hủy diệt với các bàn thắng của Đức Chinh (4 bàn), Việt Hưng và Trọng Hùng.

    Không cho phép bản thân ngủ quên trong chiến thắng, ngày hôm nay HLV Park Hang-seo đã tiếp tục lao vào làm việc khi đích thân đi thị sát U22 Thái Lan và U22 Indonesia thi đấu tại sân Rizal Memorial.

    Theo chân nữ hoàng

     Thầy Park và các cộng sự có mặt tại sân Rizal Memorial.

    Đây là 2 đối thủ được đánh giá là "khó nuốt" nhất dành cho U22 Việt Nam tại bảng đấu, và có thể hiểu vì sao thầy Park và các cộng sự của mình đã ghi chép rất nhiều trong suốt khoảng thời gian có mặt trên khán đài.

    Theo lịch thi đấu, U22 Việt Nam sẽ có trận đấu với U22 Indonesia vào ngày 01/12, và đối đầu với U22 Thái Lan vào ngày 05/12. Ngoài ra tại vòng loại môn bóng đá nam lần này, U22 Việt Nam còn có thêm 2 trận đấu khác trước Lào và Singapore vào các ngày 28/11 và 03/12.

    Theo chân nữ hoàng

     Nữ hoàng Maria Ozawa cũng có mặt trên sân.

    Ngoài HLV Park Hang-seo và các cộng sự của mình, sân Rizal Memorial cũng xuất hiện một nhân vật rất nổi tiếng, đó là nữ hoàng "phim nóng" một thời - Maria Ozawa, người đã mặc lên mình chiếc áo cổ động cho U22 Indonesia.

    Kỳ Anh | 17:00 26/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...