MỚI NHẤT :
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • Theo chân Eriksen, Mata có thể đối đầu Man Utd

    07:18 Chủ nhật 05/06/2022

    BongDa.com.vn Tiền vệ người Tây Ban Nha vẫn đang cân nhắc những sự lựa chọn liên quan đến bến đỗ mới, sau khi rời Old Trafford.

     

    Sau chặng đường hơn 8 năm khoác áo Manchester United, cuối cùng tiền vệ Juan Mata cũng đã nói lời chia tay đội bóng này và bắt đầu lên kế hoạch tìm kiếm bến đỗ mới.

    Theo nguồn tin từ MEN, ban lãnh đạo Quỷ đỏ từng đề nghị ngôi sao người Tây Ban Nha đảm nhận một vai trò nơi bộ phận điều hành sau khi hợp đồng hết hạn. Cụ thể, họ muốn Mata ngồi vào vị trí giám đốc kỹ thuật tương tự như Darren Fletcher, tuy nhiên cựu cầu thủ Valencia đã nhanh chóng từ chối, bởi anh vẫn muốn thi đấu thêm một vài năm nữa.

    Mata gửi thông điệp 'thẳng tay' cho Ten Hag - Bóng Đá

     Mata đã nói lời chia tay Man Utd.

    Nhiều đồn đoán cho rằng, Mata có thể sẽ cân nhắc trở về quê nhà thi đấu hoặc chuyển sang chơi tại giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS). Tuy nhiên tờ The Times cho rằng, ngôi sao 34 tuổi vẫn chưa loại bỏ ý tưởng tiếp tục đầu quân cho một câu lạc bộ ở Premier League.

    Mata tự tin nền tảng thể chất hiện tại cho phép anh tiếp tục chinh chiến tại xứ sương mù. Thêm vào đó, tấm gương từ Christian Eriksen cũng tiếp thêm cho Mata động lực để trụ lại với giải đấu được xem là khắc nghiệt bậc nhất châu Âu.

    Eriksen cập bến Brentford vào tháng Giêng và đã nhanh chóng gây ấn tượng bằng một loạt những màn trình diễn đẳng cấp. Thậm chí chân chuyền người Đan Mạch còn lọt vào tầm ngắm của Man Utd. Chính vì thế, với phong cách thi đấu khá tương đồng, Mata hoàn toàn có cơ sở để tiếp tục chơi bóng tại Premier League.

    Trường Sơn | 06:48 05/06/2022
    Chia sẻ

    Loading...