MỚI NHẤT :
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Theo bước Premier League, La Liga tiết lộ kế hoạch đón CĐV trở lại

    13:52 Thứ sáu 27/11/2020

    BongDa.com.vn Mới đây chủ tịch của La Liga – Javier Tebas xác nhận giải VĐQG Tây Ban Nha sẽ mở cửa chào đón người hâm mộ.

     

    Ramos cùng Marcelo nâng cao chiếc cúp thứ 22 cùng Real Madrid

    Vào ngày hôm qua, chính phủ Anh đưa ra thông báo chính thức cho phép các SVĐ tại Premier League đón khán giả trở lại theo cấp độ an toàn của từng khu vực. Cụ thể, cấp độ 1 - 4000 khán giả, cấp độ 2 - 2000 khán giả và cấp độ 3 trở đi - khán giả sẽ không được phép tới sân.

    Mới đây, người hâm mộ bóng đá Tây Ban Nha cũng nhận tin vui khi chủ tịch La Liga – Javier Tebas tiết lộ kế hoạch đón khán giả trở lại. Cũng như Premier League, số lượng ban đầu sẽ còn hạn chế bởi vì mối nguy COVID-19 vẫn còn đó.

     - Bóng Đá

     Tebas tiết lộ kế hoạch đưa khán giả trở lại.

    Phát biểu trước báo giới, Tebas cho biết: Chúng tôi sẽ nói chuyện với Chính phủ để đưa 3.000 người trở lại các sân vận động. Có những khu vực ở Tây Ban Nha như quần đảo Canary, Baleares hoặc Madrid, nơi họ đã sẵn sàng để chứa người hâm mộ. Ngay bây giờ, chính phủ muốn có luật cho toàn bộ Tây Ban Nha nhưng điều đó là không thể.”

    Người hâm mộ đã không được phép tham dự bất kỳ trận đấu nào của bóng đá Tây Ban Nha kể từ khi các môn thể thao trên khắp châu Âu bị hoãn lại vào tháng 3, thời điểm đại dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát trên khắp lục địa. Khi mọi chuyện đang dần được kiểm soát, quan chức của các giải đấu đã lên kế hoạch để khán giả trở lại trực tiếp theo dõi những ngôi sao tranh tài trên sân cỏ.

    Endo | 13:22 27/11/2020
    Chia sẻ

    Loading...