MỚI NHẤT :
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • Thêm một trọng tài cứu sống cầu thủ nữ suýt cắn lưỡi

    22:04 Thứ hai 24/06/2019

    BongDa.com.vn Cầu thủ Kim Loan của CLB TP.HCM I đã hoàn toàn mất kiểm soát sau pha va chạm với thủ môn Phong Phú Hà Nam, rất nhanh trọng tài Nguyễn Kim Việt Bảo sơ cứu kịp thời giúp cầu thủ nữ này không tự cắn lưỡi.

    Cụ thể, phút 87 TP.HCM I có sự thay đổi khi Kim Loan vào sân thay cho Bảo Châu. Tuy nhiên, ở tình huống tấn công của TP.HCM 1, bóng được tạt ngang từ cánh trái vào vòng cấm. Cầu thủ vào thay người Kim Loan băng lên với tốc độ khá cao, trong khung thành thủ môn Lại Thị Tuyết của Phong Phú Hà Nam cũng lao ra ngăn cản.

    Thêm một trọng tài cứu sống cầu thủ nữ suýt cắn lưỡi  - Bóng Đá

    Trọng tài Nguyễn Kim Việt Bảo giơ ngón tay còn dính máu khi bị Kim Loan cắn. Ảnh: Hiền Lương. 

    Với một lực rất mạnh, đầu gối của thủ môn PP Hà Nam đã va đập rất mạnh vào thái dương Kim Loan khiến cô ngã ra mặt sân. Ngay sau tình huống cầu thủ nữ của TP.HCM I đã không kiểm soát được hành vi nên tự cắn vào lưỡi. Sau khi thấy có dấu hiệu bất thường, trọng tài Nguyễn Kim Việt Bảo đã nhanh chóng sơ cứu bằng cách đưa tay vào miệng Kim Loan.

    Hành động trên của trọng tài Việt Bảo đã cứu sống tính mạng của Kim Loan. Trận đấu giữa PP Hà Nam và TP.HCM diễn ra ở vòng 5 giải VĐQG nữ 2019 tranh Cúp Thái Sơn Bắc. Chia sẻ với truyền thông, sau khi Kim Loan được đưa vào bệnh viện, HLV Đoàn Kim Chi của TP.HCM I cho hay: "Hiện tại Kim Loan đã tỉnh nhưng vẫn ở lại trung tâm y tế để làm các xét nghiệm có liên quan. Tình hình sức khỏe của Loan vẫn ổn vì cô chỉ bị choáng."

    Thêm một trọng tài cứu sống cầu thủ nữ suýt cắn lưỡi  - Bóng Đá

    Trọng tài Ngô Duy Lân giải cứu Thiện Đức trên sân Bình Dương. Ảnh: Huyền Đông.

    Trước đó ở giải bóng đá nam VĐQG (V-League 2019) trên sân Gò Đậu - Bình Dương, trọng tài chính Ngô Duy Lân đã giải cứu Nguyễn Hoàng Thiện Đức trong tình huống va chạm rất mạnh. Cầu thủ trẻ của Bình Dương cũng rơi vào trường hợp mất kiểm soát và tự cắn lưỡi mình. Rất may mắn là cả hai trường hợp trên đều được các trọng tài sơ cứu và xử lý kịp thời không ảnh hưởng đến tính mạng. 

    Phương Nam | 21:35 24/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...