MỚI NHẤT :
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Lý do Kai Havertz ăn mừng cuồng nhiệt khi ghi bàn vào lưới Chelsea
  • Piers Morgan nêu trận đấu khiến fan Man City 'rùng mình'
  • ''Ông ấy sẽ rất tức giận khi thấy Gallagher bị bán''
  • Các cầu thủ Chelsea làm trái lời dặn của Pochettino
  • Thêm bằng chứng Son Heung-min bị đối xử bất công

    13:18 Thứ tư 15/06/2022 | 1

    Son Heung-min trải qua mùa giải xuất sắc nhưng không có mặt trong danh sách những cầu thủ hay nhất mùa mà PFA (Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh) công bố.

    Chân sút người Hàn Quốc là Vua phá lưới Premier League mùa 2021/22. Anh là cánh chim đầu đàn đưa Tottenham kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 4, giành suất dự Champions League. Nhưng Son Heun-ming không có sự công nhận xứng đáng.

    Harry Kane chơi kém nổi bật hơn nhưng lọt vào danh sách bầu chọn cầu thủ hay nhất mùa của PFA. Cristiano Ronaldo ghi bàn ít hơn, còn Man Utd đứng thứ 6 chung cuộc nhưng vẫn có tên. Những con số thống kê là bằng chứng cho thấy có sự khó hiểu khi Son bị bỏ qua.

     - Bóng Đá

     Son có một mùa giải bùng nổ khi giành danh hiệu Vua phá lưới Premier League.

    Son quá hay

    Nhìn vào danh sách ghi bàn tốt nhất Premier League mùa giải, Son dẫn đầu cùng với Salah. Trong số 6 người xếp đầu, tiền đạo Hàn Quốc là cầu thủ duy nhất không được đề cử. Trong trường hợp không tính các quả phạt đền, Son ghi nhiều hơn Salah 5 bàn, và hơn Ronaldo 8 bàn.

    Trong khi đó, Kane - cầu thủ luôn được coi là tay săn bàn chủ lực của Spurs - kết thúc mùa giải với 10 bàn ít hơn người đồng đội của mình khi không tính các quả 11 m.

    Trong mùa 2020/21, Son ghi được 17 bàn thắng ở Premier League, đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp anh vượt mốc 15 pha lập công ở giải đấu. Son phát triển mạnh mẽ dưới thời Jose Mourinho và từ đó, ngày càng trở nên hoàn thiện.

    Để có 17 pha lập công không tính penalty kể trên, Son đạt tỷ lệ bàn thắng kỳ vọng (xG) là 10,3. Theo FBRef, anh vượt mức kỳ vọng trung bình của bản thân là 6,7 bàn. Trở lại mùa giải vừa kết thúc, Son một lần nữa duy trì phong độ ổn định khi vượt mức trung bình 6,6 bàn.

    Làm được điều này hai mùa liên tiếp cho thấy Son thật sự là cầu thủ dứt điểm đẳng cấp thế giới, vì 23 bàn của anh có chỉ số xG là 16,4. Cần biết rằng Salah có chỉ số xG cao hơn (21,8) nhưng cũng chỉ có 23 bàn bao gồm cả 5 pha lập công từ chấm 11 m.

    Nhìn lại xa hơn trong sự nghiệp, Son vượt qua xG của bản thân trong 5 mùa liên tiếp, ghi được tổng cộng 21,5 bàn thắng ngoài mong đợi. Những bàn thắng của Son khá đa dạng. Trong chiến thắng 3-1 trước Leicester City ở vòng 35 Premier League, Son có 2 pha dứt điểm tuyệt vời bằng chân không thuận.

    Thường khi tung ra nhiều cú sút, cơ hội ghi bàn sẽ cao hơn. Tuy nhiên, Son không thuộc kiểu tiền đạo này. Anh nổi lên như một tay săn bàn hiệu quả và tàn nhẫn mà không cần thực hiện quá nhiều cú sút.

    Cả mùa 2021/22, Son chỉ tung ra 86 cú sút, đưa bóng đi trúng đích 47 lần, đạt tỷ lệ trúng mục tiêu lên tới 54%, số bàn trung bình mỗi lần sút là 0,27, số bàn mỗi lần sút trúng đích là 0,49 và khoảng cách trung bình mỗi cú sút là 15,4 m.

    Để so sánh, Salah có tổng cộng 134 cú sút, đưa bóng đi trúng đích 49 lần, và những chỉ số còn lại như tỷ lệ sút trúng mục tiêu (36,6%), số bàn trung bình mỗi lần sút (0,13), số bàn mỗi lần sút trúng đích (0,37) đều kém hơn Son, trong khi khoảng cách trung bình tương đương (15,5).

    Cần lưu ý rằng Son là Vua phá lưới nhưng chỉ xếp thứ 6 về tổng số cú sút. Salah thực hiện hơn 48 cú sút và kết thúc với tổng số bàn thắng tương tự. Trên thực tế, nếu Son thực hiện cùng số lượng cú sút như Salah và duy trì tỷ lệ ghi bàn trên mỗi cú sút như vậy, theo tính toán, anh có thể đã ghi được 36 bàn thắng.

     - Bóng Đá

     Son Heung-min có nhiều chỉ số hiệu quả hơn Mohamed Salah ở Premier League 2021/22. Đồ họa: Minh Phúc.

    Liệu Son có còn bị coi thường trong tương lai?

    Hiếm có cầu thủ châu Á nào lại chơi nổi bật như Son trong lịch sử Premier League. Lúc này, không ai có thể nghi ngờ đẳng cấp của Son. Khi bàn thắng trở thành thước đo để đánh giá một tiền đạo, Son thật sự xuất sắc.

    Chiến thuật của HLV Antonio Conte giúp phát huy tối đa giá trị của Son. Ở đó, Son được phép tự do di chuyển và len lỏi vào những khoảng trống để dứt điểm. Tottenham có thể cầm bóng không vượt trội như Liverpool nhưng mỗi khi Son có cơ hội tung cú sút, tỷ lệ bàn thắng xuất hiện là rất cao.

    Những con số thống kê chỉ ra việc Son không xuất hiện ở các giải thưởng vào cuối mùa là một điều kỳ lạ, thậm chí có thể coi là bất công. Nếu Son tiếp tục duy trì màn trình diễn đỉnh cao này, sẽ là tội ác nếu một lần nữa anh bị phớt lờ.

    Việc Tottenham đánh bại hai đội đầu bảng hiện tại là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn, nhưng Conte có một mùa hè để cải thiện đội bóng về mặt chiến thuật và tăng cường chất lượng nhân sự với những bản hợp đồng như Ivan Perisic mới đến gần đây.

    Nếu Conte có thể giữ cho Son đạt trạng thái như hiện có, đồng thời nâng cấp các vị trí khác trong đội hình, Spurs có thể là kẻ thách thức lớn đối với Man City và Liverpool. Khi ấy, sẽ không có chuyện ngôi sao bóng đá lớn nhất châu Á bị hắt hủi.

    Hiểu Phong - Zing.vn | 11:10 15/06/2022
    Chia sẻ

    Loading...