MỚI NHẤT :
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Thêm 250 triệu bảng vào dự án lớn của Todd Boehly tại Chelsea?

    20:44 Thứ ba 03/10/2023

    BongDa.com.vn Clearlake Capital và Todd Boehly hiện đang được Bank of America Corp tư vấn khi họ cân nhắc một khoản vay lớn.

    Chelsea đang cân nhắc việc vay một khoản tiền trị giá tới 250 triệu bảng sau hoạt động chi tiêu chuyển nhượng bất thường của Todd Boehly trong năm qua. Vị chủ tịch này đã chủ trì việc chi tiêu 1 tỷ bảng cho phí chuyển nhượng kể từ khi nắm quyền vào tháng 5 năm 2022. Trong 17 tháng đầu tiên ông nắm quyền tại Stamford Bridge, đội đã chứng kiến một số lượng cầu thủ luân chuyển chưa từng có.

    Đầu tư lớn vào quân tiếp viện trên sân đã không mang lại thành công cho đội bóng Tây London, họ đang có HLV thứ tư dưới thời chủ sở hữu mới. Thomas Tuchel được thay thế bởi Graham Potter, nhưng ông bị sa thải trước khi Frank Lampard dẫn dắt họ cán đích ở vị trí thứ 12 mùa giải trước.

    Tai ương của họ vẫn tiếp diễn cho đến nay trong mùa giải này, họ đứng thứ 11 sau 7 trận dưới thời Mauricio Pochettino. Tuy nhiên, không nản lòng vì loạt thất bại cho đến nay, chủ sở hữu Clearlake Capital đang xem xét tăng cường đội hình một lần nữa. Họ được cho quyết tâm chi tiêu mạnh tay để đưa Chelsea trở lại là tập thể hùng mạnh ở Premier League.

    Chi 1 tỷ bảng, tại sao Chelsea ngày càng tệ đi? - Bóng Đá

     Boehly có vẻ chưa định dừng việc mua sắm.

    Theo Bloomberg, tập đoàn Mỹ sẵn sàng gánh thêm nợ "theo các hợp đồng cho vay hiện có". Trang này cho biết rằng ông chủ của Chelsea hiện đang được Bank of America Corp tư vấn khi họ cân nhắc các lựa chọn của mình.

    The Blues đã có khoản vay trị giá 800 triệu bảng nhưng có quyền lựa chọn nâng khoản vay này lên tới 1,05 tỷ bảng. Cũng có ý kiến cho rằng đại diện của bên cho vay đã đến quan sát cuộc đụng độ gần đây của Chelsea với Aston Villa ở Premier League, mặc dù chưa có quyết định cụ thể nào về việc đội bóng có vay thêm tiền hay không.

    Ngoài các khoản đầu tư lớn của câu lạc bộ vào thị trường chuyển nhượng trong thời gian gần đây, Boehly và các cộng sự cũng đang xem xét khả năng tái phát triển Stamford Bridge. Trong một thỏa thuận riêng biệt, Chelsea cũng đã huy động được 500 triệu bảng "nợ thứ cấp" từ Ares Management.

     - Bóng Đá

     Giới chủ mới của Chelsea đã tạo nên một làn sóng tân binh đắt giá đổ bộ đến Stamford Bridge.

    Các chủ sở hữu The Blues đã phải hứng chịu sự chỉ trích từ các bình luận viên trong nhiệm kỳ của họ, cựu cầu thủ Liverpool Jamie Carragher đã đưa ra nhận định về những hoạt động của Boehly kể từ khi tiếp quản Chelsea trên podcast Stick to Football: "Đúng, bạn cần những cầu thủ hàng đầu, nhưng bạn cần sự kết nối trong phòng thay đồ, sự kết nối với huấn luyện viên, sự kết nối với người hâm mộ. Làm sao điều đó có thể xảy ra ở Chelsea? Tôi chỉ không thấy điều đó."

    "Huấn luyện viên thay đổi 2 phút một lần. Có lẽ có 2 hoặc 3 cầu thủ cho mỗi vị trí. Phải có một kế hoạch, một cơ cấu. Bạn sẽ mang về ai? Ai chơi với ai? Những đội mạnh nhất thường sẽ chi nhiều tiền nhất, tôi hiểu điều đó, nhưng cách Chelsea đã làm - chi rất nhiều vào 12 tháng qua - còn nhiều điều cần làm hơn thế nữa."

    Thanh Vũ | 20:14 03/10/2023
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...
    Tin nên đọc