MỚI NHẤT :
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Oscar muốn trở lại Chelsea

    18:57 Thứ bảy 29/05/2021 | 7

    BongDa.com.vn Cầu thủ người Brazil trước đây là một trong những nhân tố đáng xem nhất của CLB Tây London.

    Trước khi chuyển sang Trung Quốc thi đấu, Oscar từng được xem là tiền vệ hàng đầu Premier League nhờ lối chơi cơ động và máu lửa. Ra sân 203 trận tính trên mọi đấu trường, chàng trai thành danh từ Internacional đã ghi 38 bàn thắng và có 37 pha kiến tạo.

    Cũng trong màu áo The Blues, ngôi sao người Brazil giành được 2 danh hiệu Premier League, 1 League Cup và 1 Europa League trước khi chính thức cập bến Chinese Super League vào năm 2017. Thời điểm đó, anh thậm chí còn chưa bước qua tuổi 26.

    Sau 4 năm khoác áo Shanghai SIPG (hiện tại là Shanghai Port), Oscar đã có được một chức vô địch quốc nội. Trong bài trả lời phỏng vấn mới nhất trên Goal, cầu thủ sinh năm 1991 thừa nhận mình sẽ cân nhắc trở lại Chelsea khi hết hạn hợp đồng với đội chủ sân Thượng Hải.

    Oscar hopes to return to Chelsea when his Shanghai Port contract expires - Bóng Đá

     Oscar (phải) khi còn chơi cho Chelsea. 

    "Trở lại châu Âu? Chắc chắn rồi. Tôi nghĩ mình có cơ hội trở lại một vài đội bóng hàng đầu. Tôi hy vọng khi đó mình vẫn còn có thể chơi bóng như thời điểm này, vì vậy tôi biết rằng cánh cửa vẫn luôn rộng mở. Mặt khác, tôi có mối quan hệ rất tốt với Chelsea.

    Tôi yêu CLB này và những CĐV ở đó. Vì thế, sau khi đáo hạn với Shanghai (năm 2024), đó là một trong những đội bóng mà tôi sẽ cân nhắc gia nhập bằng cả trái tim mình", Oscar chia sẻ thẳng thắn. 

    Bàn thắng của Oscar vào lưới Juventus: 

     
    Giang Nam | 18:27 29/05/2021
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...