MỚI NHẤT :
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Thế hệ đáng kỳ vọng của tuyển Anh: Tân binh Arsenal; Kẻ bị Chelsea ruồng bỏ

    17:23 Thứ năm 17/03/2022 | 4

    BongDa.com.vn Rất nhiều điều đã thay đổi kể từ sau trận chung kết EURO 2020 tại Wembley năm ngoái của tuyển Anh.

     

    Buổi tập của tuyển Anh

    Một số cầu thủ là nhân vật chủ chốt của Gareth Southgate trong vài năm qua đã phải trải qua mùa giải khốn khổ với câu lạc bộ của họ. Mặt khác, một loạt tài năng mới đang khẳng định họ sẽ gia nhập đội tuyển Anh sớm muộn. Dưới đây là những cái tên có thể là thế hệ đáng mong đợi tiếp theo của tuyển Anh.

    Jacob Ramsey (Aston Villa, 20 tuổi)

    Jacob Ramsey được cho đang nằm trong tầm ngắm của Gareth Southgate. Ramsey mới chỉ trở thành cầu thủ thường xuyên của đội 1 tại Aston Villa mùa này nhưng anh đã ghi 6 bàn thắng ở Premier League. Nhiều người tin rằng cầu thủ 20 tuổi này có thể tiếp bước những cựu cầu thủ của họ như James Milner, Gareth Barry và Jack Grealish khi trở thành tuyển thủ Anh.

    Tyrick Mitchell (Crystal Palace, 22 tuổi)

    Patrick Vieira đã góp phần đưa Conor Gallagher trở thành tuyển thủ Anh mùa này và Tyrick Mitchell là một trong số những cầu thủ Crystal Palace đang có thể nối bước anh. Southgate cũng đang phần nào đau đầu trong việc lựa chọn ở vị trí hậu vệ trái.

    Ben Chilwell của Chelsea sẽ bỏ lỡ phần còn lại của mùa giải với chấn thương dây chằng đầu gối, hậu vệ cánh Kieran Trippier phải ngồi ngoài vì vấn đề cổ chân, trong khi Luke Shaw đã có một mùa giải khó khăn với Man United. Anh phòng ngự chắc chắn, tư duy vị trí tuyệt vời, liên tục có những pha cản phá và đánh chặn kịp thời. Mới đây, anh ghi điểm đậm nét khi chơi tốt hơn cầu thủ chạy cánh của Manchester City Riyad Mahrez trong trận hòa không bàn thắng. Mitchell cũng đủ điều kiện để chơi cho Jamaica.

    Arsenal are scouting & looking at a number of left-backs & are one of several Premier League sides watching Crystal Palace’s Tyrick Mitchell - Bóng Đá

     Tyrick Mitchell là cầu thủ trẻ sáng giá của Palace.

    Fikayo Tomori (Milan, 24 tuổi)

    Với những cái tên đi trước như Baresi, Maldini, Costacurta và Nesta, việc chơi ở hàng thủ AC Milan là một áp lực lớn. Nhưng Tomori đã nhanh chóng trở thành cầu thủ được yêu thích nhất tại San Siro và có thể vực dậy sự nghiệp của bản thân sau khi bị thất sủng ở Stamford Bridge.

    Harry Maguire có lẽ đang có mùa giải tồi tệ nhất trong sự nghiệp, John Stones chật vật về thời gian thi đấu, trong khi phong độ của Tomori nhỉnh hơn Mings hay Conor Coady. Trên thực tế, phong độ của anh được cho là tốt nhất so với bất kỳ trung vệ người Anh nào ở thời điểm hiện tại.

    Marc Guehi (Crystal Palace, 21 tuổi)

    Marc Guehi đã có một khởi đầu mạnh mẽ tại Premier League, kể từ khi gia nhập Crystal Palace vào mùa hè với giá 18 triệu bảng. Cầu thủ 21 tuổi đã cho thấy mình là một người điềm tĩnh và chắc chắn ở trung tâm hàng phòng ngự của Những chú đại bàng.

    Anh đã chơi 14 lần cho U21 Anh, nằm trong đội hình tiêu biểu của đội U17 vô địch World Cup năm 2017 và lọt vào đội hình tiêu biểu của Giải vô địch U17 châu Âu trong cùng năm.

    Luke Thomas (Leicester, 20 tuổi)

    Trong một mùa giải đáng thất vọng cho đội bóng của Brendan Rodgers, Luke Thomas là một trong số ít điểm sáng. Anh dự kiến sẽ cạnh tranh với Ryan Bertrand cho một vị trí trong đội hình chính khi mới gia nhập Bầy cáo. Tuy nhiên, những khó khăn của Bertrand - cùng với phong độ tốt của Thomas đã giúp cầu thủ 20 tuổi có một suất đá chính.

    Ben White (Arsenal, 24 tuổi)

    Ben White đã chơi trong các trận giao hữu trước EURO với Áo và Romania và sau đó tham dự giải đấu với tư cách là sự thay thế cho hậu vệ cánh Trent Alexander-Arnold bị chấn thương. Tuy nhiên, anh chỉ vào sân từ băng ghế dự bị 2 lần trong 7 trận mà đội tuyển Anh chơi. Dù vậy sau khi đến Arsenal hè năm ngoái, anh đang nâng tầm giá trị bản thân và có cơ hội lớn hơn ở đội tuyển.

    Arteta on Ben White - Bóng Đá

     Ben White đang chơi ấn tượng cho Arsenal.

    Michael Olise (Crystal Palace, 20 tuổi)

    Michael Olise đã lọt vào mắt xanh của Southgate với màn trình diễn của anh cho Crystal Palace. Anh đã có một khởi đầu khó khăn nhưng kể từ đầu năm anh đã có một phong độ tuyệt vời cho The Eagles. Theo Sky Sports, xét 5 giải đấu hàng đầu châu Âu, không có cầu thủ nào dưới 21 tuổi có được nhiều đường kiến tạo trong mỗi 90 phút (0,5) như anh.

    Matt Targett (Newcastle, 26 tuổi)

    Targett là một hậu vệ đáng tin cậy, đã chứng minh rằng anh có thể liên kết tốt ở cánh trái với một cầu thủ tấn công, thể hiện qua sự hợp tác hiệu quả của anh với Jack Grealish mùa trước. 

    Conor Gallagher (Crystal Palace, 22 tuổi)

    Gallagher đang tỏa sáng ở Premier League với 8 bàn thắng và 3 đường kiến tạo. Palace sẽ quyết tâm giữ anh lại nhưng phong độ này khó có thể khiến Chelsea buông tay.

    Thanh Vũ | 16:53 17/03/2022
    Chia sẻ

    Loading...