MỚI NHẤT :
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpongm M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 0-0 Burnley (H1): Man United áp đảo
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Thầy trò HLV Troussier sắp đối đầu Son Heung-min; Ngôi sao tiếp theo của ĐT nữ Việt Nam xuất ngoại?

    18:50 Thứ tư 26/07/2023 | 1

    BongDa.com.vn Đoàn quân HLV Philippe Troussier có thể sẽ chạm trán cùng nhiều quân xanh chất lượng trong thời gian tới.

    Thầy trò HLV Troussier sắp đối đầu Son Heung-min

    Theo thông tin từ Thanh Niên, ĐT Việt Nam đang lên kế hoạch chi tiết cho các trận đấu giao hữu ở đợt FIFA Days vào tháng 10 tới đây. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đang có kế hoạch đưa Những chiến binh Sao Vàng sang Hàn Quốc tập huấn và thi đấu giao hữu cùng ĐTQG xứ sở Kim Chi. 

    Tin vn  - Bóng Đá

    ĐT Việt Nam có thể đối đầu Hàn Quốc trong thời gian tới.

    Nếu điều này thành hiện thực, đoàn quân HLV Philippe Troussier sẽ có cơ hội đối đầu với ngôi sao đình đám Son Heung-min và những cái tên chất lượng khác như Kim Min-jae, Lee Kang-in. Điều này sẽ giúp ĐT Việt Nam cọ xát và tích lũy kinh nghiệm. Dẫu vậy, mọi chuyện chỉ xảy ra khi chúng ta không nằm cùng bảng với Hàn Quốc tại lễ bốc thăm chia bảng VL World Cup 2026.

    HLV Troussier dự lễ bốc thăm chia bảng VL World Cup 2026

    Ngày mai 27/07, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) sẽ tổ chức lễ bốc thăm chia bảng VL thứ nhất và thứ 2 World Cup 2026 đồng thời cũng là Vòng loại của Asian Cup 2027 tại Kuala Lumpur (Malaysia). HLV Philippe Troussier của ĐT Việt Nam sẽ tham dự sự kiện này.

    ĐT Việt Nam với thứ hạng 15 châu Á nên sẽ khởi đầu chiến dịch từ VL thứ 2 tại World Cup 2026, FIFA đã nâng số đội tham dự VCK lên 48 đội, trong đó châu Á có 8,5 suất và đó sẽ là cơ sở để chúng ta có thể kỳ vọng vào việc lần đầu tiên góp mặt tại VCK Thế giới môn bóng đá Nam.

    'ĐT nữ Việt Nam khao khát thắng Bồ Đào Nha’

    Đó là khẳng định của HLV Mai Đức Chung trong buổi phát biểu trước màn đọ sức cùng ĐT nữ Bồ Đào Nha tại lượt trận thứ 2 bảng E VCK World Cup nữ 2023. Ông nói: "Trận đấu ngày mai (27/07) là trận thứ hai của đội tuyển nữ Việt Nam và Bồ Đào Nha ở World Cup 2023. Cả hai đội đã thua trận đầu, nên cuộc so tài này sẽ rất hay. Đây là lần đầu đội tuyển nữ Việt Nam dự World Cup. Trên bảng xếp hạng FIFA, Bồ Đào Nha vẫn hơn chúng tôi 10 bậc. Họ sẽ dâng cao đội hình để tấn công. Đó là điều kiện để đội tuyển nữ Việt Nam triển khai lối chơi phòng ngự chặt, phản công nhanh".

    Tin vn  - Bóng Đá

    ĐT nữ Việt Nam quyết tâm đấu Bồ Đào Nha. Ảnh: VFF. 

    "Cả đội tuyển nữ Việt Nam và Bồ Đào Nha đều muốn giành chiến thắng. Tôi biết gặp Bồ Đào Nha sẽ rất khó khăn, nhưng chúng tôi đã tập luyện bài phòng ngự chặt phản công nhanh.

    Khi cướp được bóng, chúng tôi sẽ triển khai với chỉ hai, ba đường chuyền rất nhanh để tạo cơ hội dứt điểm. Nếu ngày mai giành được thắng lợi thì thực sự là điều tuyệt vời. Ai cũng muốn giành chiến thắng", HLV Mai Đức Chung nêu quyết tâm.

    Ngôi sao tiếp theo của ĐT nữ Việt Nam xuất ngoại?

    Theo nguồn tin từ Thể thao Văn hóa, Lank FC đang có ý định chiêu mộ tiền vệ Trần Thị Thùy Trang của ĐT nữ Việt Nam. CLB Bồ Đào Nha có thể sẽ xúc tiến thương vụ này sau khi VCK World Cup nữ 2023 khép lại. Nếu điều đó xảy ra, cô gái sinh năm 1998 sẽ trở thành đồng đội với Huỳnh Như trong thời gian tới.

    Tin vn  - Bóng Đá

    Trần Thị Thùy Trang được Lank FC quan tâm. Ảnh: FIFA.

    Trước đó, rất nhiều thông tin cho hay, một số đội bóng của Đức, Pháp và Thái Lan cũng bày tỏ sự quan tâm với ngôi sao trẻ Nguyễn Thị Thanh Nhã của ĐT nữ Việt Nam. Rõ ràng, việc tham dự VCK World Cup nữ đang giúp cho các cô gái của Những chiến binh Sao Vàng nhận được sự chú ý của nhiều CLB trên thế giới và cánh cửa xuất ngoại ngày càng rộng mở.

    Huỳnh Như bị "hù dọa" trước trận gặp Bồ Đào Nha

    Trước trận gặp ĐT nữ Bồ Đào Nha, tiền đạo Huỳnh Như hóm hỉnh cho biết: "Khi đã ra sân ai cũng muốn ghi bàn, đó là khát khao, ước mơ của chúng tôi ở giải lần này. Ai ghi bàn vào lúc này cũng là điều quý giá, dù chỉ là 1 bàn thôi. Tất nhiên, mong đợi lớn nhất của đội tuyển nữ Việt Nam là chiến thắng. Các đồng đội của tôi ở đội Lank còn trêu đùa tôi, nếu tôi ghi bàn, họ sẽ không cho tôi quay lại Bồ Đào Nha nữa".

    Cô gái sinh năm 1991 cũng thể hiện quyết tâm trước trận đấu tới: "Có mặt ở World Cup 2023, đó đã là vinh dự và tự hào cho bản thân tôi cũng như người dân cả nước. Chúng tôi đã học hỏi được nhiều trong suốt hành trình đến với giải đấu. Gặp đối thủ nào, đội tuyển nữ Việt Nam cũng chiến đấu hết mình. Cả đội còn hai trận nên chúng tôi sẽ tận dụng những gì đã học hỏi, chuẩn bị để tập trung toàn lực, cố gắng thể hiện tinh thần Việt Nam".

    Hữu Danh | 18:20 26/07/2023
    Chia sẻ

    Loading...