MỚI NHẤT :
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Thấy thầy Park bị thẻ đỏ, CĐV Indonesia xông vào đòi gây hấn

    22:49 Thứ ba 10/12/2019 | 2

    BongDa.com.vn Các CĐV Indonesia đã có hành động không đẹp sau khi HLV Park Hang-seo bên phía U22 Việt Nam bị trọng tài rút thẻ đỏ.

    Chạm trán U22 Indonesia trong trận chung kết SEA Games 2019, U22 Việt Nam được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng và mang về tấm HCV danh giá sau nhiều năm chờ đợi. Khép lại trận đấu, thầy trò HLV Park Hang-seo đã không phụ sự trông đợi của người hâm mộ khi giành chiến thắng thuyết phục 3-0 nhờ cú đúp của Đoàn Văn Hậu cùng 1 bàn thắng của thủ quân Đỗ Hùng Dũng. 

    Tuy nhiên, một trong những tình huống đáng chú ý nhất của trận đấu phải kể đến việc HLV Park Hang-seo bị trọng tài rút thẻ đỏ truất quyền chỉ đạo và phải bước lên khán đài theo dõi trận đấu. Đáng chú ý, theo thông tin từ trang Goal phiên bản Việt Nam, tuy đã yên vị ở khu vực khán đài, thế nhưng thầy Park vẫn không được tập trung quan sát theo dõi tình hình trên sân, trái lại, thuyền trưởng U22 Việt Nam còn gặp 1 CĐV Indonesia quá khích không ngừng lớn tiếng và có hành động muốn gây hấn.

    Đây, lý do HLV Park Hang-seo nhận thẻ đỏ ở trận Chung kết SEA Games - Bóng Đá

    HLV Park Hang-seo đã bị 1 CĐV Indonesia quá khích tìm đến gây hấn trên khán đài.  

    Rất may, giữa lúc bầu không khí đang trở nên ngày một nóng hơn, Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn - khi ấy cũng có mặt trên khán đài đã đứng ra can thiệp. Song song với đó, phía Ban Tổ chức đã bố trí những nhân viên an ninh đến ngay lập tức để tránh sự cố xảy ra.  

    Phi Yến | 22:07 10/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...