MỚI NHẤT :
  • Crouch "dìm hàng" Salah
  • Arsenal chấm các tân binh cho 3 vị trí
  • Cựu cầu thủ Liverpool chỉ ra sai lầm của Klopp trước Atalanta
  • Sao U23 Việt Nam nói thẳng về tội đồ trận Kuwait
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Thấy Thái Lan thua thảm, báo Trung Quốc "mừng hết lớn" vì không phải gặp U23 Việt Nam

    11:11 Thứ năm 28/03/2019 | 9

    BongDa.com.vn Tờ báo Trung Quốc, Sina Sports bày tỏ sự vui mừng vì không phải gặp U23 Việt Nam.

    Từng chạm trán tuyển Thái Lan ở Cúp Tứ hùng mới đây và phải nhận thất bại với tỷ số 0-1, phía Trung Quốc đã phải dành những sự tôn trọng nhất định với đại diện xứ chùa vàng. Thế nhưng, ở vòng loại U23 Châu Á vừa qua, các cầu thủ trẻ của "Voi chiến" đã phải nhận thất bại nặng nề đến 0-4 khi phải đối đầu U23 Việt Nam. Trong khi đó, phải rất vất vả, U23 Trung Quốc mới có trận hòa 2-2 với U23 Malaysia, một đại diện Đông Nam Á khác cũng từng thua trận trước thầy trò HLV Park Hang-seo.

    Chứng kiến sức mạnh khủng khiếp của U23 Việt Nam, tờ Sina Sports của Trung Quốc nhận định: "U23 Việt Nam thắng U23 Thái Lan tới 4-0. Trong khu vực Đông Nam Á, Thái Lan có thể là vua, nhưng là ở đội tuyển quốc gia - cấp độ mà họ không thi đấu trong thời gian này.

    Ở cấp độ trẻ, bóng đá Việt Nam vừa có chiến thắng quá ấn tượng để vượt qua vòng bảng. Họ ghi 11 bàn và không thủng lưới. Trước trận đấu cuối cùng, U23 Việt Nam có hiệu số kém hơn U23 Thái Lan nhưng đội bóng áo đỏ đã đè bẹp đối thủ trong cuộc đối đầu trực tiếp. U23 Việt Nam đang thể hiện sức mạnh khủng khiếp. Họ cũng chứng minh được đẳng cấp ở cấp độ đội tuyển quốc gia khi vô địch AFF Cup 2018 và vào đến tứ kết Asian Cup 2019. Chúng ta phải cảm thấy vui vì không phải đối đầu với họ.

    Thấy Thái Lan thua thảm, báo Trung Quốc

    Tờ Sina Sports của Trung Quốc vui mừng vì đội bóng của họ không phải gặp U23 Việt Nam. Ảnh: Minh Anh.  

    U23 Trung Quốc chỉ có trận hoà 2-2 với U23 Malaysia. Không phải đối thủ mạnh, mà là chúng ta yếu. Bóng đá Châu Á đang thay đổi rất nhanh.

    Giống như thất bại của tuyển Trung Quốc trước Thái Lan, U23 Trung Quốc cũng chơi tệ. Tất nhiên, hoà U23 Malaysia không phải kết quả quá buồn, vì đội bóng này từng vào tứ kết U23 Châu Á hay vòng 1/8 ASIAD, thành tích còn tốt hơn đội trẻ Trung Quốc. U19 Trung Quốc từng thắng đậm U19 Malaysia 6-0 ở giải U19 Châu Á, 4 năm sau, chúng ta giờ ở cùng trình độ với họ".

    Thấy Thái Lan thua thảm, báo Trung Quốc

    Tờ Sina Sports cũng thừa nhận bóng đá trẻ Đông Nam Á đã vươn mình và sánh ngang đẳng cấp với Trung Quốc.  

    Trước đó, đội U19 Trung Quốc cũng từng phải nếm trải thất bại 0-1 trước U19 Việt Nam ở giải giao hữu quốc tế và nói vế trận thua này, tờ Sina Sports nhận định: "U19 Trung Quốc chẳng làm được gì khác ngoài việc chịu trận. U19 Việt Nam kiểm soát trận đấu. Ngoại trừ thủ môn, 10 cầu thủ còn lại của họ đều chuyền bóng liên tục trên phần sân của Trung Quốc.

    Đội bóng của chúng ta chỉ chuyền được bóng trong khoảng cách khoảng 3 feet đổ lại. HLV của U19 Trung Quốc cũng không tìm được cách xoay chuyển tình thế. Trong những phút cuối, U19 Trung Quốc dường như còn không thể cầm nổi bóng và chịu trận thua 0-1 chung cuộc".

    Phi Yến | 10:12 28/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...