MỚI NHẤT :
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Thầy Park xác nhận bến đỗ mới; CLB Thái Lan và Trung Quốc hỗn chiến kinh hoàng

    14:45 Thứ năm 30/11/2023

    BongDa.com.vn Mới đây, HLV Park Hang-seo đã xác nhận bến đỗ mà ông mong muốn khi tái xuất với vai trò thuyền trưởng.

    Thầy Park xác nhận bến đỗ mới

    Mới đây, trả lời hãng truyền thông KBS (Hàn Quốc), cựu thuyền trưởng ĐT Việt Nam - HLV Park Hang-seo đã xác nhận bến đỗ trong tương lai. Chiến lược gia sinh năm 1957 cho biết: "Đầu tiên tôi phải nói rằng sẽ không trở lại sân cỏ Hàn Quốc. Lúc này tôi đang tập trung cho việc đào tạo bóng đá trẻ ở Việt Nam. Tuy nhiên, tôi cũng muốn thử sức ở một quốc gia khác nếu có cơ hội”.

    Thầy Park xác nhận bến đỗ mới; CLB Thái Lan và Trung Quốc hỗn chiến kinh hoàng - Bóng Đá

    HLV Park Hang-seo muốn dẫn dắt một đội bóng tại ĐNÁ.

    Thầy Park xác nhận: "Phía đại diện của tôi quả thực đang đàm phán với một số nơi. Nhưng có lẽ vẫn còn sớm để tôi đưa ra quyết định cuối cùng. Lúc này tôi chỉ có thể nói rằng họ vẫn đang tiếp tục đàm phán và kết quả phải dựa trên những điều kiện phù hợp nhất”.

    CLB Thái Lan và Trung Quốc hỗn chiến kinh hoàng

    Tối ngày 29/11, sau khi tiếng còi kết thúc màn đối đầu giữa chủ nhà Zhejiang FC (Trung Quốc) và đội khách Buriram United (Thái Lan) tại AFC Champions League vang lên, cầu thủ của cả 2 đội đã xảy ra xung đột quyết liệt. Theo đó, video của truyền thông Trung Quốc cho thấy tiền đạo Ramil Sheydayev bên phía Buriram United lao vào kẹp cổ, vật ngã một cầu thủ của Zhejiang FC. Quan sát thấy đồng đội của mình bị tấn công, các cầu thủ Zhejiang FC lập tức đuổi đánh ngôi sao của Buriram United.

    Thầy Park xác nhận bến đỗ mới; CLB Thái Lan và Trung Quốc hỗn chiến kinh hoàng - Bóng Đá

    Cầu thủ Thái Lan và Trung Quốc hỗn chiến tại AFC Champions League.

    Cuộc ẩu đả đã diễn ra trầm trọng hơn ngay sau đó khi nhiều cầu thủ bên ngoài cũng lao vào tham gia. Các lực lượng an ninh đã phải rất vất vả để can ngăn không cho sự cố đáng tiếc xảy đến. Đây quả thật là vết đen lớn của AFC Champions League 2023/2024.

    HLV Hà Nội chỉ ra nguyên nhân thất bại trước Pohang Steelers

    Phát biểu sau trận thua Pohang Steelers ở lượt đấu thứ 5 AFC Champions League 2023/2024, HLV Lê Đức Tuấn của CLB Hà Nội cho biết: "Chúng tôi gặp nhiều bất lợi, đặc biệt về thời tiết. Tại Hà Nội nhiệt độ đang là 25-27 độ C nhưng ở Hàn Quốc, các cầu thủ ra sân thi đấu khi trời đang ở mức 5 độ C.

    "Chúng tôi phải di chuyển liên tục, thích ứng nhiệt độ từ nắng nóng sang lạnh rồi lại quay về với thời tiết nắng nóng. Các cầu thủ Hà Nội FC là những người chuyên nghiệp nên cố gắng thích ứng, điều chỉnh để thi đấu từng trận. Điều đó khiến cho các cầu thủ bị ngợp và khó khăn. Ngoài ra, tiền đạo chủ lực của Hà Nội FC là Tagueu vẫn bị treo giò, ảnh hưởng đến sức mạnh", HLV Đức Tuấn nói thêm.

    Cựu tiền đạo Iraq xem nhẹ ĐT Việt Nam và Indonesia

    Trang thể thao WinWin (Iraq) vừa trích phát biểu đáng chú ý của cựu tiền đạo của ĐT Iraq - Ahmed Mnajed, đề cập tới ba đội tuyển Iraq, Việt Nam và Indonesia trước thềm vòng chung kết Asian Cup 2023. Theo ông Mnajed, 2 đại diện của ĐNÁ có thực lực khá yếu và không đáng để lưu tâm.

    Thầy Park xác nhận bến đỗ mới; CLB Thái Lan và Trung Quốc hỗn chiến kinh hoàng - Bóng Đá

    ĐT Việt Nam thất bại trước Iraq tại VL thứ 2 World Cup 2026. Ảnh: Vietnamnet.

    Cựu tiền đạo Ahmed Mnajed cho hay: "Cuộc khủng hoảng hàng phòng ngự đã vượt quá tầm kiểm soát của HLV Jesus Casas bởi chất lượng của các cầu thủ ở tuyến phòng ngự không cao. HLV Jesus Casas không nên bị đánh lừa bởi những kết quả ở trận thắng Indonesia và Việt Nam. Đây chỉ là những đội bóng có chất lượng khiêm tốn, không phải những đội bóng mạnh. Tại Asian Cup, tuyển Iraq sẽ phải cạnh tranh với những đối thủ hàng đầu châu Á".

    VPF treo giò 6 cầu thủ tại vòng 4 V-League

    Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) vừa công bố quyết định treo giò với các cầu thủ tại vòng 4 V-League 2023/2024 sẽ diễn ra vào cuối tuần này. Những cái tên không được thi đấu gồm Lê Văn Thành (SLNA), Đoàn Ngọc Hà (Thanh Hóa), Lâm Anh Quang (Hà Tĩnh), Vũ Tiến Long, Pereira Denilson (Hà Nội), Phạm Mạnh Hùng (Hải Phòng).

    Trong số các nhân tố trên, Pereira Denilson là trường hợp đặc biệt. Anh bị nhận án treo giò từ phía Liên đoàn bóng đá Brazil do nhận thẻ đỏ tại CLB cũ trước khi đến Việt Nam đầu quân cho Hà Nội.

    Danh Nguyễn | 14:15 30/11/2023
    Chia sẻ

    Loading...