MỚI NHẤT :
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Thầy Park và Kiatisak đổi chỗ, vẹn cả đôi đường?

    06:08 Thứ hai 24/10/2022 | 7

    BongDa.com.vn Sẽ thật sự thú vị nếu HLV Park Hang-seo và Kiatisak đổi chỗ vị trí thuyền trưởng tại ĐT Việt Nam và CLB HAGL trong thời gian sắp tới.

    CLB HAGL vừa có kết quả hòa 0-0 trong chuyến làm khách trước Đà Nẵng tại vòng 21 V-League 2022. Đây là trận thứ 9 liên tiếp Nguyễn Công Phượng và các đồng đội không thể giành chiến thắng. Phong độ thất vọng khiến NHM Phố Núi cảm thấy sốt ruột và họ bắt đầu liên tưởng đến một cuộc cải tổ. Nhiều ý kiến mong muốn HLV Park Hang-seo sẽ đến để vực dậy đội chủ sân Pleiku khi mà chiến lược gia người Hàn Quốc đã quyết định chia tay ĐT Việt Nam sau AFF Cup 2022.

    Khi bầu Đức cầu cứu…

    Nguyện vọng của một bộ phận NHM HAGL là hoàn toàn khả thi, nhất là khi ông bầu Đoàn Nguyên Đức có mối quan hệ rất tốt với HLV Park Hang-seo. Vị doanh nhân gốc Bình Định đã sang tận Hàn Quốc để mang thầy Park đến với bóng đá Việt Nam vào năm 2017. Nói không quá, bầu Đức là người góp sức mang lại những thành công cho chiến lược gia sinh năm 1957 trong thời gian vừa qua. Giờ đây, nếu HAGL cần, nhà cầm quân 65 tuổi liệu có thể ngoảnh mặt làm ngơ?

    Thầy Park và Kiatisak đổi chỗ, vẹn cả đôi đường? - Bóng Đá

    HLV Park Hang-seo có thể đến với HAGL.

    HLV Park Hang-seo quyết định chia tay với ĐT Việt Nam vì vấn đề sức khỏe nhưng ông vẫn muốn gắn bó với dải đất hình chữ S bằng dự định mở trung tâm đào tạo bóng đá trẻ. Tuy nhiên, nếu nhận được lời mời từ bầu Đức, thầy Park có lẽ sẽ suy nghĩ. Hơn nữa, tại HAGL vẫn còn nhiều học trò cưng của chiến lược gia người Hàn Quốc như Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Tuấn Anh hay Lương Xuân Trường. Vậy nên, việc ông Park đến với Phố Núi không phải là câu chuyện viễn vông.

    … và cuộc đổi chỗ thú vị

    Thời điểm HLV Park Hang-seo chia tay ĐT Việt Nam cũng là lúc vị thuyền trưởng Kiatisak Senamuang hết hạn hợp đồng cùng HAGL. Sẽ là một câu chuyện thú vị nếu Zico Thái và ông thầy người Hàn Quốc đổi chỗ nhau ở vị trí thuyền trưởng. Trả lời báo chí bầu Đức khẳng định sẵn sàng để chiến lược gia sinh năm 1973 đến với Những chiến binh Sao Vàng nếu Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) ngỏ lời.

    Thầy Park và Kiatisak đổi chỗ, vẹn cả đôi đường? - Bóng Đá

    Liệu có cuộc đổi chỗ giữa thầy Park và HLV Park Hang-seo?

    Trên thực tế, HLV Kiatisak có những đặc điểm khá phù hợp để dẫn dắt ĐT Việt Nam trong tương lai. Ông hiểu biết sâu sắc về bóng đá và nền văn hóa của dải đất hình chữ S. Với tài năng đã được chứng minh trên băng ghế chỉ đạo, Zico Thái hoàn toàn có thể đưa Những chiến binh Sao Vàng chinh phục nhiều đỉnh cao mới.

    Cuộc đội chỗ thú vị giữa HLV Park Hang-seo cùng Kiatisak chỉ đang dừng lại ở mức giả thuyết. Tuy vậy, nó hoàn toàn có thể xảy ra bởi cả 2 vị thuyền trưởng đều phù hợp với phong cách và lối chơi của ĐT Việt Nam lẫn HAGL. Vả lại, họ sẽ giúp tạo ra làn gió mới tích cực để góp phần làm cho bóng đá Việt Nam tiếp tục phát triển. Thầy Park và Kiatisak đổi chỗ, vẹn cả đôi đường?

    Hữu Danh - theo xevathethao.vn | 05:38 24/10/2022
    Chia sẻ

    Loading...