MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Thầy Park trở lại Buriram: Viết tiếp một hành trình kỳ diệu?

    18:00 Chủ nhật 02/06/2019

    BongDa.com.vn Một lần nữa, trước một hành trình đầy chông gai phía trước, HLV Park Hang Seo cùng các học trò lại chọn Buriram làm điểm khởi đầu.

     Sau một đêm ở Bangkok, trưa nay lúc 12h30 toàn bộ ĐT Việt Nam đã đáp chuyến bay đến Buriram để bắt đầu cho hành trình chinh phục King's Cup 2019. Với riêng HLV Park Hang Seo, đây hẳn là mảnh đất gợi lại cho ông nhiều những kỷ niệm, về một quãng thời gian từng vất vả giành lấy niềm tin từ chính những học trò của mình.

    Cuối năm 2017, HLV Park Hang Seo khi đó vừa tiếp quản U23 Việt Nam đã có giải đấu tập huấn đầu tiên của mình tại M-150 Cup nhằm chuẩn bị cho VCK U23 Châu Á. Một nhà cầm quân khi đó còn ít tên tuổi như thầy Park chắc chắn chưa thể tạo đủ niềm tin cho các học trò về triết lý của mình.

    Thầy Park trở lại Buriram: Viết tiếp một hành trình kỳ diệu? - Bóng Đá

     Chỉ sau khi đánh bại được U23 Thái Lan tại M150 Cup, thầy Park mới chiếm trọn niềm tin từ các học trò.

    Nhưng bước ngoặt chính là chiến thắng 2-1 trước U23 Thái Lan, đối thủ mà 6 tháng trước đã đẩy chúng ta xuống đáy của sự thất vọng bằng màn vùi dập U23 Việt Nam 0-3. Trợ lý của thầy Park, Lee Young Jin chia sẻ rằng chính nhờ chiến thắng đó, thầy Park mới tạo được niềm tin nơi các học trò, ông nói:

    "Sau trận thắng Thái Lan, các cầu thủ Việt Nam đã tỏ ra tin tưởng nhiều hơn và tuyệt đối tuân theo chiến thuật và những hướng dẫn của HLV Park Hang-seo. Sau đó U23 Việt Nam đã tạo nên kỳ tích tại VCK U23 châu Á 2018."

    Hành trình tại Thường Châu, rồi ASIAD, AFF Cup hay Asian Cup mới đây đã trở thành một phần lịch sử vinh quang của bóng đá Việt Nam. Giờ đây, khi chúng ta tiếp tục bắt đầu một hành trình mới, vòng loại World Cup 2022 hứa hẹn chông gai hơn rất nhiều, vô tình thay thầy Park lại chọn Buriram, Thái Lan làm điểm khởi đầu.

    Thầy Park trở lại Buriram: Viết tiếp một hành trình kỳ diệu? - Bóng Đá

     Buriram sẽ lại là điểm khởi đầu cho một hành trình vinh quang nữa của chúng ta?

    Lần trở lại này vị thế của ông rất khác, dàn cầu thủ Công Phương, Quang Hải, Xuân Trường cũng đã rất khác, không còn là kẻ bại trận tại SEA Games, họ giờ là nhà vua của Đông Nam Á. Thuyền trưởng của "Những ngôi sao vàng" với ngần ấy thành tích, đang nhận được sử ủng hộ tuyệt đối từ người hâm mộ lẫn cầu thủ.

    King's Cup 2019 cũng không chỉ đơn thuần là một giải đấu vô thưởng vô phạt như M-150 Cup 2017, nó ảnh hưởng trực tiếp đến thứ hạng trên BXH, thứ quyết định vị trí hạt giống tại vòng loại World Cup tới. Chính vì thế, trở lại Buriram không phải để chúng ta thử nghiệm hay tập huấn, nhưng dù thắng hay thua điều cốt lõi chúng ta nhận được là những bài học cho hành trình phía trước.

    Không khát vọng nào là có điểm dừng cả, World Cup là một khát vọng như thế. Buriram từng là điểm khởi đầu cho hành trình kỳ diệu trong năm 2018 của bóng đá Việt Nam, hi vọng nó sẽ lại là nơi cất bước cho một chặng đường còn vinh quang hơn của thầy Park cùng các học trò.

    Văn Phi | 15:00 02/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...