MỚI NHẤT :
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • Thầy Park lưỡng lự chờ cầm sa bàn; Báo Trung Quốc bi quan cho HLV Troussier

    14:59 Chủ nhật 26/11/2023

    BongDa.com.vn HLV Park Hang-seo dường như vẫn mong muốn sẽ trở lại với vai trò thuyền trưởng của một ĐTQG trong thời gian tới.

    Thầy Park lưỡng lự chờ cầm sa bàn

    Cuộc thương thảo giữa CLB TP.HCM và bộ đôi HLV Park Hang-seo và Lee Young-jin vẫn chưa đi đến hồi kết. Theo đó, đại diện của 2 chiến lược gia người Hàn Quốc muốn Chiến hạm đỏ ký hợp đồng với ông Lee trong vai trò thuyền trưởng còn vị trí GĐKT của thầy Park thì tính sau. Nói về điều này, BLĐ đai diện thành phố mang tên Bác chia sẻ: "Chúng tôi muốn ký hợp đồng với cả HLV Park Hang-seo và trợ lý Lee Young-jin. Nên nếu chỉ ký với ông Lee trước thì chúng tôi không đồng ý".

    Thầy Park lưỡng lự chờ cầm sa bàn; Báo Trung Quốc bi quan cho HLV Troussier - Bóng Đá

    HLV Park Hang-seo chưa chốt tương lai.

    HLV Park Hang-seo được cho là đang nhận được sự quan tâm đến từ Indonesia và cả Singapore cho vai trò thuyền trưởng ĐTQG. Đây có thể là nguyên nhân khiến ông lưỡng lự cho vai trò GĐKT của TP.HCM. BLĐ Chiến hạm đỏ cũng sẵn sàng lựa chọn các ứng viên khác như ông Alexandre Polking và Chung Hae-song nếu không chiêu mộ được cặp bài trùng từng phục vụ ĐT Việt Nam.

    Báo Trung Quốc dự báo cái kết đắng cho HLV Troussier

    Tờ 163 Trung Quốc tỏ ra nghi ngờ về năng lực của HLV Philippe Troussier sau khi chứng kiến màn thể hiện của ĐT Việt Nam trong thời gian qua. Tác giả tờ báo này có bài viết với tiêu đề: "ĐT Việt Nam nhận thất bại trong phút chốc, vị trí của HLV Troussier đang bị nghi ngờ? Triết lý bóng đá của ông đang không phát huy tác dụng".

    Tác giả nhận định: "ÔngTroussier không có phương án nào khác ngoại trừ việc triển khai sơ đồ 3-5-2. Triết lý kiểm soát bóng của ông không mang tới hiệu quả. Và nó cũng được áp dụng cho ĐT Việt Nam ở trận thua Trung Quốc, triết lý đó thực sự không ổn".

    Thầy Park lưỡng lự chờ cầm sa bàn; Báo Trung Quốc dự báo cái kết đắng cho HLV Troussier - Bóng Đá

    Báo Trung Quốc dự đoán cái kết đắng cho HLV Troussier.

    "Dường như, ĐT Việt Nam hiện tại đang có dấu hiệu chững lại. HLV Troussier vừa dẫn dắt Việt Nam thua Iraq vào phút bù giờ. Nếu không giúp Việt Nam có vé vào vòng loại thứ 3, HLV Troussier có thể sẽ bị sa thải", tờ 163 dự đoán.

    HLV Gong chỉ cách dùng Tấn Tài

    Ở màn đọ sức giữa CAHN và HAGL tại VL Cúp Quốc gia 2023/2024, HLV Gong Oh-kyun đã tạo ra sự tươi mới trong lần đầu cầm quân tại đội bóng ngành công an khi xếp Hồ Tấn Tài thi đấu ở vị trí mới. Theo đó, cầu thủ sinh năm 1997 được chuyển lên chơi như một tiền vệ trung tâm thực thụ thay vì 1 hậu vệ biên phải sở trưởng.  Trên thực tế, nhân tố quê Bình Định chơi khá tốt ở vai trò mới.

    Phát biểu sau trận đấu, ông Gong cho biết: "Khi tôi còn ở Hàn Quốc đã nhìn thấy Hồ Tấn Tài có khả năng chơi bóng ở giữa sân, luân chuyển bóng. Ngoài đá cánh, cậu ấy có thể chơi tiền vệ trung tâm, kiểm soát bóng. Tôi chưa thể nói về chiến thuật của đội vì cũng chỉ mới có 2 ngày ráp đội hình, với những cầu thủ từ đội tuyển trở về. Có lẽ chiến thuật của tôi còn tùy vào đối thủ, thời điểm thi đấu".

    Công Phượng được khuyên về Việt Nam thi đấu

    CLB Yokohama của Nguyễn Công Phượng đang có nguy cơ lớn phải xuống hạng sau mùa giải năm nay khi đang đứng áp chót BXH J-League 1 trong khi CP10 vẫn chưa được trọng dụng khi chưa ra sân ở đấu trường này kể từ đầu mùa. Đứng trước tình thế này, báo Nhật Bản đã khuyên ngôi sao sinh năm 1995 trở lại Việt Nam thi đấu vào thời gian tới.

    Thầy Park lưỡng lự chờ cầm sa bàn; Báo Trung Quốc bi quan cho HLV Troussier - Bóng Đá

    Nguyễn Công Phượng được khuyên trở lại Việt Nam thi đấu.

    Trang Football Tribe viết: "Công Phượng đang ở độ tuổi đỉnh cao sự nghiệp nhưng không được ra sân quá nhiều. Người hâm mộ cho rằng tiền đạo này nên từ bỏ giấc mơ chơi bóng ở Nhật Bản để trở về V-League thi đấu càng sớm càng tốt".

    Kiatisuk chỉ ra nguyên nhân HAGL thất bại trước CAHN

    Nói về thất bại của HAGL trước CAHN tại VL Cúp Quốc gia, HLV Kiatisuk Senamuang cho biết: "Tôi chưa có nhận định gì nhiều về HLV Gong Oh Kyun vì ông ấy mới chỉ có khoảng 10 ngày làm việc tại Việt Nam".

    "CAHN thật sự mạnh, nhưng chúng tôi đã thi đấu với tinh thần không sợ hãi. Khi bị gỡ, HAGL vẫn tiếp tục chiến đấu, mặc dù thua nhưng tôi tự hào. Trận này HAGL thiếu mất một vị trí ngoại binh vì chấn thương. Rất tiếc khi hàng công thiếu mất phương án tấn công chơi cạnh Jhon Cley", Zico Thái chia sẻ.

    Danh Nguyễn | 14:29 26/11/2023
    Chia sẻ

    Loading...