MỚI NHẤT :
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thầy Park lên tiếng về việc gọi Văn Quyết trở lại ĐT Việt Nam sau 2 năm

    09:49 Thứ hai 07/12/2020 | 4

    BongDa.com.vn Trong buổi tập đầu tiên của ĐT Việt Nam, HLV Park Hang-seo đã có những chia sẻ về lý do ông gọi Nguyễn Văn Quyết sau gần 2 năm.

    Trong buổi tập đầu tiên của ĐT Việt Nam ở đợt tập trung tháng 12/2020, HLV Park Hang-seo đã có những phát biểu về việc ông quyết định gọi Nguyễn Văn Quyết. "Chúng tôi nhớ đã rất nhiều lần nhận được câu hỏi và trả lời về Văn Quyết trước báo giới. Tôi xin nhắc lại Văn Quyết luôn nằm trong danh sách quan tâm. Tôi thường xuyên đi xem trận của Hà Nội và thấy cậu ấy thi đấu tốt.

     - Bóng Đá

    Văn Quyết trở lại ĐTQG sau gần 2 năm vắng bóng.

    Lần này gọi Văn Quyết không phải là mới. Tôi nghĩ việc tuyển chọn lại không có lí do gì đặc biệt cả. Ở ĐTQG không có phân biệt cầu thủ lớn hay nhiều tuổi. Các cầu thủ thi đấu ở V-League cho thấy phong độ tốt sẽ được triệu tập. Tôi nghĩ là khi lên tuyển các cầu thủ cần phải chứng minh khá nhiều."

    Nguyễn Văn Quyết là một trong những nhân tố chơi nổi bật trong thành phần CLB Hà Nội trong 2 mùa giải vừa qua. Đáng chú ý ở V-League 2020, anh đã đoạt được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải. Tuy nhiên, kể từ AFF Cup 2018, Văn Quyết không góp mặt trong thành phần ĐTQG Việt Nam tham dự các giải đấu như Asian Cup 2019, King's Cup 2019 hay gần nhất là những trận đấu ở vòng loại World Cup 2022.

    NHM hy vọng ở lần trở lại này, Văn Quyết sẽ tiếp tục nỗ lực và ghi điểm với thầy Park.

    Đăng Huy | 09:19 07/12/2020
    Chia sẻ

    Loading...