MỚI NHẤT :
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Thầy Park đã nói gì để tiếp lửa U22 Việt Nam đá với 200% công lực?

    14:51 Thứ tư 11/12/2019

    BongDa.com.vn Những chia sẻ của trợ lý Lee Young-jin về cách mà HLV Park cổ vũ cho các học trò.

    U22 Indonesia lại thêm một lần lỗi hẹn với chiếc HCV SEA Games sau khi nhận thất bại 0-3 trước U22 Việt Nam tại Chung kết. Văn Hậu (2 bàn) và Hùng Dũng là những người đã gieo sầu cho đội bóng xứ vạn đảo ở trận này. Thế nhưng để đem được tấm huy chương vàng về cho đất nước, đó là công lao của cả tập thể.

    Xuyên suốt giải đấu, các cầu thủ đã chiến đấu cực kỳ nỗ lực. Và đặc biệt là ở trận chung kết, không khó để nhận ra các học trò của HLV Park Hang-seo đã chiến đấu với 200% khả năng của mình để có thể nhấn chìm Tim Garuda.

    Nói về trận đấu này, trợ lý Lee Young-jin đã bật mí những điều mà HLV Park đã dùng để tiếp lửa cho các học trò. Dưới đây là những phát biểu của ông được Fox Sports dẫn lời:

    CHÍNH THỨC: Bổ sung 11 cầu thủ, thầy Park chốt danh sách U22 Việt Nam đi tập huấn Hàn Quốc - Bóng Đá

    HLV Park Hang-seo đã có những lời nói tiếp lửa cho các học trò trước trận đấu.

    “Trước trận, HLV Park đã nói với các cầu thủ rằng đây là cơ hội tốt nhất để giải tỏa cơn khát HCV SEA Games của bóng đá Việt Nam."

    "Nhưng đừng vì thế mà cảm thấy áp lực bởi chỉ có thoải mái và thư thái thì mới thể hiện được hết khả năng. Hãy tự tin 100% vào bản thân, tin tưởng vào đồng đội."

    "Chúng tôi cũng nhắc họ rằng cả dân tộc Việt Nam đang đứng sau cổ vũ các bạn”.

    Ở một diễn biến khác, tình huống Đoàn Văn Hậu phạm lỗi gây ra chấn thương cho trụ cột Evans Dimas đã khiến rất nhiều cổ động viên Indonesia phẫn nộ. Và mới đây, chủ tịch LĐBĐ Indonesia - Iwan Bule đã lên tiếng tố chúng ta chơi tiểu xảo.

    Anh Tú | 14:53 11/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...