Ai thay thế Ole Gunnar Solskjær trở thành câu hỏi hot trend vào lúc này với nhiều CĐV Man United. Zinedine Zidane, Brendan Rodgers, Erik ten Hag..... là 3 ứng cử viên hàng đầu được báo chí xứ sương mù nhắc đến thời gian qua.
Tuy nhiên, một gương mặt tiềm năng khác đã xuất hiện: Laurent Blanc. Laurent Blanc không phải là gương mặt xa lạ với những CĐV bóng đá Anh nói chung và CĐV Man United nói riêng. Cựu tuyển thủ quốc gia Pháp từng trải qua 2 năm với 75 trận đấu khác nhau trên mọi đấu trường trong màu áo Quỷ đỏ.
Chiến lược gia 56 tuổi từng đưa Bordeaux vô địch Ligue 1, dẫn dắt tuyển Pháp giai đoạn 2010-2012. Blanc cũng trải qua những thành tựu cùng PSG khi giúp đội bóng nước Pháp có 3 lần vô địch Ligue 1 liên tiếp và 2 cúp quốc gia Pháp.
Thời điểm hiện tại, Blanc đảm nhiệm vai trò HLV trưởng CLB Al-Rayyan tại giải VĐQG Qatar. Bản CV ấn tượng trong quá khứ ở cấp độ CLB lẫn ĐTQG trở thành điểm cộng lớn của Blanc trong mắt giới chủ Man United.
Tương tự như Ole, Blanc hiểu rõ truyền thống phòng thay đồ tại Old Trafford khi ông từng trải qua những năm tháng thi đấu tại đây. Khác với Ole, Blanc tỏ ra dày dạn kinh nghiệm hơn trong vai trò HLV. Kinh nghiệm dẫn dắt PSG và tuyển Pháp hứa hẹn giúp cựu danh thủ 56 tuổi quản lý tốt dàn sao nhiều cá tính của Man United.
Biệt danh “Tổng thống” (Le President) cho thấy Blanc sở hữu ADN lãnh đạo bẩm sinh. Điều rất cần thiết với Man United vào lúc này khi tinh thần tinh đấu của nhiều ngôi sao sa sút trầm trọng.
Đặt lên bàn cân so sánh với Zidane, Blanc có ưu điểm hơn nhờ thông thạo nhiều ngoại ngữ. Trong khoảng thời gian nắm quyền ở PSG, ông trò chuyện với Zlatan Ibrahimovic và David Luiz bằng tiếng Anh
Blanc sử dụng tiếng Ý để trao đổi công việc với Marco Verratti; dùng tiếng Tây Ban Nha để trò chuyện với Angel Di Maria. Thông hiểu, nắm bắt tốt tâm lý các cầu thủ là bí quyết giúp cựu danh thủ người Pháp quản lý ổn thỏa một phòng thay đồ nhiều sao số như PSG.
Điều đó mở ra kịch bản xán lạn nếu Blanc đặt chân đến sân Old Trafford. Man United cần một vị thống soái có khả năng đắc nhân tâm nhằm giúp đội nhà vượt qua giai đoạn chông gai này.
Nói đi cũng phải nói lại. Blanc vẫn tồn tại những điểm yếu nhất định. Việc PSG thi đấu không thành công tại Champions League trở thành lý do chính khiến Blanc phải rời đi vào năm 2016. Thuyền trưởng người Pháp thiếu những chiêu bài "độc lạ" và tỏ ra khá non ở các trận đấu đỉnh cao tại châu Âu.
Mặc dù vậy, trong bối cảnh cả Zidane và Rodgers khó lòng tiếp quản Man United ở giai đoạn giữa mùa giải, Blanc hứa hẹn là phương án khả thi với nhà Glazer.
Kỹ năng phòng ngự của Blanc: