MỚI NHẤT :
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Thấy gì từ việc người Thái lần đầu vào Tứ kết U23 châu Á?

    23:21 Thứ ba 14/01/2020 | 5

    BongDa.com.vn Chỉ cầm hòa 1-1 với Iraq nhưng kết quả này vừa đủ để U23 Thái Lan giành quyền vào Tứ kết. Người Thái đang chờ câu trả lời từ láng giềng Việt Nam.

    Công tâm mà đánh giá thầy trò HLV Akira Nishino xứng đáng giành vé vào vòng Tứ kết. Người Thái giành 4 điểm, chiếm ngôi nhì bảng A với hiệu số bàn thắng bại là 7/3. Tiểu Voi chiến trình diễn lối chơi đậm chất tấn công. Ấn tượng nhất có lẽ là hàng tấn công U23 Thái Lan. Không có gì bất ngờ khi đội chủ nhà có tiền đạo Jaroensak Wonggorn đang dẫn đầu giải Vua phá lưới với 3 bàn thắng. Chiến tích vào Tứ kết là cú hích tinh thần mạnh mẽ cho những cố gắng rất đáng khen của Suphanat và đồng đội thời gian qua.

    Rõ ràng người Thái đã biết cách rút kinh nghiệm sau trận thua ngược U23 Australia ở lượt trận thứ 2. Gặp Iraq, đoàn quân của tướng Nishino gặp may mắn được hưởng quả phạt đền ngay phút thứ 6. Lẽ ra U23 Thái Lan đã có thể “kết liễu” đối thủ sớm nếu Suphanat và Jaroensak tận dụng triệt để cơ hội ghi bàn. Cũng may là người Thái đã biết cách đứng vững, thậm chí dùng tiểu xảo câu giờ vào cuối trận, dù U23 Iraq có bàn gỡ hòa trong hiệp 2.

     - Bóng Đá

    Jaroensak Wonggorn (13) ăn mừng chiến thắng cùng đồng đội.

    Vòng chung kết U23 châu Á năm 2018, Việt Nam và Malaysia đoạt vé vào Tứ kết trong khi Thái Lan “bị bật bãi” ngay từ vòng bảng. Giải năm nay, U23 Thái Lan thể hiện bước tiến đáng khen dưới quyền vị danh tướng người Nhật Bản, Akira Nishino. Kết quả vào Tứ kết là lời đáp trả đanh thép đối với những chỉ trích mà người hâm mộ và truyền thông xứ Chùa vàng dành cho U23 Thái Lan thời gian qua. Tiểu Voi chiến đã gọi và đang chờ câu trả lời của người láng giếng nhiều duyên nợ Việt Nam.

    U23 Thái Lan với chiến tích lần đầu vào Tứ kết còn khẳng định sự phát triển quật khởi của bóng đá khu vực Đông Nam Á. Như vậy 2 vòng chung kết U23 châu Á gần nhất, ĐNÁ đều có đại diện góp mặt tại vòng đấu knock-out. Trường hợp, Việt Nam kịp lách qua khe cửa hẹp giành quyền đi tiếp, ASEAN sẽ có 2 đội vào Tứ kết – bằng với thành tích năm 2018 tại Thường Châu, Trung Quốc.

    Đây là bước tiến thần tốc của bóng đá Đông Nam Á nếu so với Myanmar (năm 2013), Việt Nam và Thái Lan (năm 2016) đều bị loại, xếp chót bảng. Theo kết quả phân nhánh, nếu U23 Việt Nam vượt qua vòng bảng với vị trí nhì bảng D, kịch bản lý tưởng nhất để 2 đội Đông Nam Á gặp nhau là… trận tranh HCĐ hoặc chung kết U23 châu Á 2020.

     - Bóng Đá

    Người Thái đang chờ câu trả lời của U23 Việt Nam.

    Sau tất cả, U23 Thái Lan lần đầu vào Tứ kết, nhìn theo khía cạnh tích cực, là động lực tinh thần, nguồn cảm hứng để thầy trò HLV Park Hang-seo quyết thắng trong trận gặp Triều Tiên vào ngày 16/1.

    Tiểu Phương | 22:51 14/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...