MỚI NHẤT :
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca vs PSG: Bữa tiệc bàn thắng
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • "Chúng tôi đã buộc Barca bán đi những ngôi sao đắt tiền"
  • Villa: Đội bóng không bao giờ khoan nhượng
  • Khốc liệt cuộc đua Vua phá lưới: Haaland dễ mất ngôi
  • Cay cú sau ngày ra quân, netizen Indonesia tố chủ nhà là 'QaVAR'
  • Bộ đôi 251 triệu bảng chờ Man Utd kích nổ
  • Thấy gì từ việc người Thái chi “núi tiền” gia hạn với HLV Akira Nishino?

    23:03 Thứ năm 23/01/2020 | 1

    BongDa.com.vn Chưa gặt hái bất kỳ thành tích nào nổi bật nhưng tướng Akira Nishino vẫn được Hiệp hội bóng đá Thái Lan gia hạn hợp đồng với mức đãi ngộ “khủng”.

    Truyền thông xứ Chùa vàng đồng loạt đưa tin Hiệp hội bóng đá Thái Lan (FAT) và HLV Akira Nishino đã đồng ý những điều khoản hợp đồng mới, kéo dài thêm 2 năm. Cụ thể tướng Nishino sẽ nhận mức lương 2,75 triệu bath/tháng (khoảng 25 tỷ đồng/năm). Đây là mức đãi ngộ cao nhất mà FAT dành cho cho một chiến lược gia ngoại trong lịch sử bóng đá Thái Lan. Vị thuyền trưởng người Nhật Bản nhận mức lương cao gấp đôi so với người đồng nghiệp Park Hang-seo.

    Voi chiến, dưới quyền của HLV Akira Nishino, đứng thứ 3 bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, dừng bước sớm tại vòng bảng SEA Games 30, lần đầu trong lịch sử giành quyền vào tứ kết U23 châu Á. Bất chấp việc đội tuyển Thái Lan và tiểu Voi chiến đạt thành tích “khiêm tốn”, FAT vẫn đặt niềm tin vào vị danh tướng người Nhật Bản. Gia hạn hợp đồng mới thêm 2 năm là chỉ dấu cho thấy ông Nishino phù hợp với chiến lược phát triển đường dài của người Thái.

    Thấy gì từ việc người Thái chi “núi tiền” gia hạn với HLV Akira Nishino? - Bóng Đá

    HLV Akira Nishino muốn cùng tuyển Thái Lan dự World Cup 2026.

    Chia sẻ cùng Bangkok Post, tướng Nishino phát biểu: “Tôi sẽ cùng lúc nắm đội tuyển Thái Lan và U23 và hợp đồng mới được công bố ngày 24/1. FAT đặt mục tiêu giành quyền thi đấu tại World Cup 2026 và tôi muốn là một phần của chiến dịch đầy tham vọng này”. HLV Akira Nishino cũng thừa nhận: “Quyết định làm việc cùng bóng đá Thái Lan, đối với tôi là nhiệm vụ đầy thách thức và chông gai. Sẽ có những trở ngại, thách thức nhưng tôi nghĩ các cầu thủ Thái Lan có nhiều tiềm năng để thành công trong thời gian tới”.

    FAT gia hạn hợp đồng mới cùng chiến lược gia người Nhật Bản cũng là lời “tuyên chiến” gửi đến các đối thủ khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là kình địch Việt Nam của tướng Park Hang-seo. Rõ ràng người Thái phần nào giải tỏa áp lực thành tích trước mắt cho tướng Nishino và đặt tham vọng xuất hiện tại World Cup 2026.

    Thấy gì từ việc người Thái chi “núi tiền” gia hạn với HLV Akira Nishino? - Bóng Đá

    Tướng Park và Nishino sẽ giúp bóng đá Việt Nam, Thái Lan cùng phát triển.

    Chiến lược dài hơi này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho ông Nishino cùng lúc thi triển tài năng và xây dựng lực lượng chuẩn bị cho Cúp thế giới năm 2026. Chắc chắn khoảng thời gian này đủ để ông Nishino chọn bộ khung trụ cột ưng ý và áp dụng hệ thống chiến thuật đồng nhất cho cả tuyển Thái Lan và U23 nhắm đến con tính đường dài.

    Tướng Nishino gắn bó lâu dài cùng bóng đá Thái Lan không chỉ là lời cảnh báo đanh thép mà còn là cơ hội để cho thầy trò HLV Park Hang-seo vượt lên chính mình. Trước một đối thủ lúc nào cũng nhăm nhe lật đổ vị thế đội bóng số 1 Đông Nam Á của Rồng vàng, Quang Hải và đồng đội sẽ có thêm động lực, nguồn cảm hứng chinh phục những đỉnh cao thành công mới. Suy cho cùng, người Thái Lan tin tưởng ông Nishino, nhìn theo khía cạnh tích cực là cực tốt cho bóng đá Việt Nam và “phù thủy” Park Hang-seo.

    Tiểu Phương | 22:33 23/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...