Một thắng lợi khác
Dù mức giá (được cho là trên 70 triệu euro tính cả phụ phí) không hề rẻ đối với một ngôi sao mới 20 tuổi và chỉ ở dạng tiềm năng, nhưng có thể nói đây là thắng lợi khác nữa của bộ sậu Man United trên thị trường chuyển nhượng.
Nên biết trước đó Atalanta hét giá Rasmus Hojlund tới 86 triệu bảng tương đương 100 triệu euro nhưng sau thời gian đàm phán, đội chủ sân Old Trafford đã có được người mình cần với số tiền hơn 70 triệu euro tức là vẫn thấp hơn khá nhiều mức phí ban đầu. Điều này giống như hai trường hợp Quỷ đỏ đã giành ưu thế trên bàn đàm phán trước Chelsea và Inter Milan khi hỏi mua Mason Mount cùng Andre Onana.
Kỳ chuyển nhượng thành công
Như vậy chỉ trong vòng một tháng, Man United đã mang về Old Trafford liên tiếp 3 tân binh chất lượng: Mason Mount mới 24 tuổi, tuyển thủ Anh và là ngôi sao xuất sắc của Chelsea. Andre Onana vừa vào chung kết Champions League và đang ở độ chín của sự nghiệp. Rasmus Hojlund, 20 tuổi, chân sút tiềm năng hàng đầu Châu Âu.
Rõ ràng Quỷ đỏ đã đi sau nhưng về trước bằng chiến thuật “đánh đâu trúng đó”. Trong khi giữa tháng 8 mùa giải Premier League mới khởi tranh và kỳ chuyển nhượng mùa hè còn một tháng nữa mới đóng cửa, Man United đã có đủ 3 thương vụ quan trọng ở 3 vị trí trọng yếu mà HLV Erik ten Hag đề ra từ đầu. Phải thừa nhận bộ phận tuyển trạch của đội chủ sân Old Trafford đã làm việc quá tốt. Một khi có sự chuẩn bị kỹ lưỡng thì mới có hy vọng mùa giải tới gặt hái được thành công.
Đủ sức đua vô địch?
Trong trận đấu với Real Madrid, thủ thành Andre Onana mang đến sự khác biệt trong lối chơi của Man United ra sao ai cũng đã thấy. Trong khi ấy, Mason Mount cùng Rasmus Hojlund sẽ là sự bổ sung chất lượng cho tuyến giữa và hàng công Quỷ đỏ. Về lý thuyết, trong tay Ten Hag đã có một bộ khung được nâng cấp, vấn đề còn lại là các học trò của ông sẽ tiếp thu chiến thuật và thể hiện ra sao đây.
Hiển nhiên với những con người mới đó cũng chưa thể đánh giá M.U đã sánh ngang được Man City. Thế nhưng trong một mùa giải dài hơi, bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra. Ví như Arsenal mùa trước dù không được đánh giá cao từ đầu nhưng đã tạo nên cuộc đua song mã kịch tính với Man City đến giai đoạn cuối.
Tuy Rasmus Hojlund chưa phải là một chân sút cự phách nhưng đây vẫn là mảnh ghép tốt cho đội bóng của Erik ten Hag. Với một HLV tài giỏi như chiến lược gia người Hà Lan, ông hoàn toàn có thể tạo nên một Man United đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với những đối thủ khác. Nếu điều đó xảy ra, khi nhìn lại mùa hè này người ta sẽ thán phục Man United đã làm tốt ra sao trên thị trường chuyển nhượng.
(Bạn đọc: Tú Tri)
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam