MỚI NHẤT :
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Thấy gì từ loạt trận tổng duyệt trước thềm World Cup?

    14:38 Thứ bảy 19/11/2022

    BongDa.com.vn Chỉ còn ít ngày nữa World Cup 2022 sẽ chính thức khởi tranh. Tuy nhiên, một loạt các đội bóng cũng đã kịp hoàn thành những màn tổng duyệt cuối cùng trước thềm giải đấu.

     

    Có những màn thị uy sức mạnh, có những bất ngờ nhưng cũng có những nỗi lo âu và thất vọng. Nhưng tựu trung lại, màn tổng duyệt cuối cùng của các đội đã cho người hâm mộ thấy được phần nào cục diện tại giải đấu năm nay.

     - Bóng Đá

     Màn tổng duyệt cuối cùng của các đội đã cho thấy phần nào cục diện.

    Vẫn là cuộc chiến riêng của Nam Mỹ và Châu Âu

    Như thường lệ, các đội tuyển quốc gia ở 2 khu vực bóng đá phát triển nhất thế giới, Châu Âu và Nam Mỹ vẫn thể hiện được sức mạnh vượt trội so với các đội bóng ở các châu lục khác. Với dàn cầu thủ chất lượng và nhiều ngôi sao đang thi đấu trong màu áo những câu lạc bộ lớn tại các giải vô địch quốc gia hàng đầu Châu Âu, phần lớn các đội tuyển mạnh tại Châu Âu và Nam Mỹ đã có những chiến thắng dễ dàng và hết sức thuyết phục.

    Lionel Messi và đồng đội đã gửi lời tuyên chiến đanh thép đến Ả Rập Xê Út, Mexico và Ba Lan bằng màn hủy diệt Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) với tỷ số 5-0, bằng các pha lập công của Julian Alvarez, Angel Di Maria (2 bàn), Lionel Messi và Joaquin Correa. Ngoại trừ Brazil và Uruguay (những đội không thi đấu), Ecuador có lẽ là đội duy nhất của khu vực Nam Mỹ có màn tổng duyệt không thành công nhất khi không thể ghi bàn vào lưới Iraq, đội tuyển đã bị loại và không thể giành vé dự vòng chung kết khu vực Châu Á.

     - Bóng Đá

     World Cup 2022 vẫn là đấu trường riêng của các đội bóng hàng đầu tại khu vực Nam Mỹ và Châu Âu.

    Ở khu vực Châu Âu, với các bàn thắng của Ansu Fati, Gavi, Nico Williams, Tây Ban Nha đã đánh bại đội tuyển đến từ khu vực Châu Á, Jordan với tỷ số 3-1. Dễ dàng hơn, Bruno Fernandes, Goncalo Ramos, Joao Mario đã giúp Bồ Đào Nha thi đấu lấn lướt và đánh bại Nigeria 4 bàn không gỡ. Á quân 2018, đội tuyển Croatia cũng đã có chiến thắng sát nút trước Ả Rập Xê Út, một đại diện khác đến từ Châu Á nằm ở bảng C với tỷ số 1-0.    

    Trái ngược với Nam Mỹ và Châu Âu, các đội bóng ở những khu vực khác không có được những kết quả thuận lợi trong loạt trận tổng duyệt cuối cùng trước thềm World Cup. Nhật Bản và Ả Rập Xê Út phải chịu thất bại trước Canada và Croatia, trong khi Hàn Quốc và Iran chỉ giành chiến thắng sát nút trước các đối thủ được đánh giá trung bình khá của bóng đá thể giới là Iceland và Nicaragua. Niềm hy vọng lớn nhất ở khu vực Bắc và Trung Mỹ, đội tuyển Mexico cũng không thể giành chiến thắng trước đối thủ đã không vượt qua được vòng loại khu vực Châu Âu, đội tuyển Thụy Điển.    

    Ghana và Canada có thể hóa ngựa ô của giải đấu

    Không phải là đội bóng Châu Phi duy nhất giành được kết quả thuận lợi ở lượt trận giao hữu này, nhưng chiến thắng của Ghana có phần hoành tráng hơn nhiều so với những gì Maroc đã làm được trước nhược tiểu Gruzia. Thụy Sĩ không phải là đội bóng hàng đầu của khu vực Châu Âu nhưng với Granit Xhaka, Dennis Zakaria… trong đội hình, đội bóng này không phải là một đối thủ dễ bị đánh bại.

    Nên nhớ ở EURO 2020, Thụy Sĩ đã lọt vào đến trận tứ kết và chỉ chịu thất bại trước đội tuyển Tây Ban Nha với nhiều cầu thủ trẻ tài năng trong đội hình ở loạt đấu súng, sau khi hai đội hòa nhau với tỷ số 1-1 trong suốt 120 phút. Ấy vậy mà Ghana đã có một thắng lợi xứng đáng với tỷ số thuyết phục 2-0. Với kết quả này và sự hiện diện của Thomas Partey, Mohammed Salisu, Jordan Ayew,… trong đội hình, Ghana hứa hẹn sẽ là một trong những chú ngựa ô của giải đấu năm nay.

     - Bóng Đá

     Ghana và Canada hứa hẹn sẽ trở thành ngựa ô của World Cup 2022.

    Điều tương tự diễn ra với đội tuyển Canada, trong lần trở lại với đấu trường World Cup sau 36 năm, đội bóng đến từ khu vực Bắc và Trung Mỹ có vẻ như không hề bị choáng ngợp. Sau trận hòa Bahrain, họ đã giành chiến thắng trước đội tuyển hàng đầu Châu Á, Nhật Bản với tỷ số 2-1. Với đầu tàu tấn công Jonathan David, cầu thủ đã chứng tỏ được năng lực tại giải vô địch quốc gia Pháp Ligue I trong màu áo câu lạc bộ Lille, Canada hứa hẹn sẽ là ẩn số thú vị tại giải đấu năm nay.    

    (Bạn đọc: Đức Tuấn) 

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - theo xevathethao.vn | 14:08 19/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...