MỚI NHẤT :
  • Klopp gửi thông điệp về cuộc ngược dòng kinh điển trước Barca
  • 3 huyền thoại tạo nên thế hệ vàng của bóng đá Ý
  • Wirtz - ngọn hải đăng của Leverkusen
  • Chuyên gia: Đình Bắc không phải là mẫu cầu thủ đột biến, Văn Khang cá nhân quá
  • Odegaard hét vào mặt trọng tài
  • Tử huyệt nơi cánh trái có thể khiến Arsenal trắng tay
  • Arsenal và Man City giáng đòn đau lên Premier League
  • Thắng Manchester City, Toni Kroos bất ngờ úp mở về tương lai
  • Sao U23 Việt Nam bị 'tấn công' dữ dội; Đình Bắc báo tin cực xấu
  • Jurgen Klopp hy vọng Liverpool có thể "lật kèo" trước Atalanta
  • Declan Rice muốn Arsenal "trút giận" lên Wolves
  • Thua El Clasico, Xavi có nên đi luôn và ngay?
  • Nhìn Ngọc Thắng, ngẫm về V-League
  • Cựu danh thủ M.U thúc giục Marcus Rashford tìm bến đỗ mới
  • Chuyển nhượng 18/04: Bán đứt 'bom xịt', M.U chốt 4 cái tên; Real sẵn sàng thâu tóm đá tảng Arsenal
  • 'Tôi cảm thấy không được yêu thương tại Man Utd'
  • Người Chelsea chỉ điểm giúp Real Madrid hạ Man City
  • Quyết định gây sốc của De Bruyne, Haaland trước Real
  • Tuchel: Arsenal rất mạnh, có lẽ Arteta không muốn nghe điều này
  • Mbappe khiến Barca phẫn nộ, ẩu đả xuất hiện
  • 10 thống kê Man City - Real Madrid: Choáng với De Bruyne; "Ông vua C1"
  • Odegaard nói điều Arsenal cần làm sau trận thua Bayern
  • Fabrizio Romano hé lộ 4 trung vệ được Man United theo đuổi
  • 10 thống kê Bayern 1-0 Arsenal: "Kẻ hủy diệt" Pháo thủ
  • U23 Việt Nam mất chân sút quan trọng sau trận thắng Kuwait
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong trận thua Bayern
  • "Ten Hag nói rằng họ không có cơ hội ra sân"
  • Trọng tài FIFA: 'Ngọc Thắng xứng đáng nhận thẻ đỏ'
  • Toni Kroos nói thẳng về trình độ của Arsenal
  • Lunin: "Tôi kiệt sức"
  • Liệu Newcaslte có cơ hội giành vé dự Champions League mùa sau?
  • Hạ Arsenal, Kimmich vẫn chưa hài lòng
  • Tuchel nêu rõ yếu tố giúp Bayern thắng trận
  • Tương lai Mbappe gắn liền với chức vô địch Champions League
  • Nhận định Tứ Kết Europa League Benfica vs Marseille: Đội bóng cảng nước Pháp gặp thế khó
  • Huyền thoại Arsenal và Chelsea chuẩn bị trở lại Premier League?
  • Tottenham thay đổi ý định với Werner
  • Tạm biệt Champions League, Arsenal đã biết chữ ký tiếp theo
  • Guardiola không phiền khi Real chơi phòng ngự
  • Manchester City xứng đáng vô địch Premier League 2023/24
  • Thấy gì qua danh sách 8 đội lọt vào tứ kết World Cup 2022?

    14:21 Thứ tư 07/12/2022

    BongDa.com.vn Các trận đấu ở vòng 1/8 đêm qua đã xác định 2 cái tên cuối cùng lọt vào vòng đấu dành cho 8 đội tuyển mạnh nhất năm nay. Vậy chúng ta có thể thấy gì qua bản danh sách này?

     

    50% là những gương mặt mới

    So với vòng tứ kết 2018, World Cup năm nay còn lại 50% những gương mặt cũ gồm các đội tuyển: Pháp, Brazil, Anh, Croatia. 50% còn lại (4 đội) là những gương mặt mới gồm các đội tuyển: Hà Lan, Argentina, Bồ Đào Nha, Morocco, thay thế cho các đội tuyển Nga, Uruguay, Bỉ, Thụy Điển. Trên thực tế, trong số này chỉ có duy nhất Morocco là tân binh ở vòng đấu dành cho 8 đội bóng mạnh nhất hành tinh.

     - Bóng Đá

     Morocco làm nên kỳ tích ở World Cup 2022.

    Đây có thể coi là kỳ tích đối với đội bóng vùng Bắc Phi bởi họ chưa bao giờ tiến sâu như vậy ở sân chơi thế giới. Thống kê cho thấy trong 5 lần tham dự trước đây, Morocco mới chỉ có duy nhất 1 lần lọt vào vòng 1/8 (ở World Cup 2016), 4 lần còn lại đội bóng này đều dừng chân ngay từ vòng bảng (World Cup 1970, 1994, 1998, 2018).

    Châu Âu tiếp tục thắng thế

    Nhìn vào danh sách 8 đội bóng lọt vào tứ kết, không khó nhận ra sự thắng thế tiếp tục của bóng đá lục địa già khi có tới 5 đại diện của bóng đá châu Âu lọt vào vòng đấu này gồm: Anh, Pháp, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Croatia. Trong khi đó Nam Mỹ chỉ có 2 đại diện là Brazil và Argentina. Đại diện còn lại đến từ châu Phi (Morocco) và đây là đội tuyển châu Phi thứ 4 lọt vào tứ kết World Cup sau Cameroon (World Cup 1990), Senegal (World Cup 2002) và Ghana (World Cup 2010).

     - Bóng Đá

     Lục địa già tiếp tục chiếm ưu thế ở World Cup.

    Trong khi đó, đáng tiếc là châu Á không còn đại diện nào hiện diện ở vòng đấu dành cho 8 đội bóng hay nhất thế giới, cho dù là lần đầu tiên trong lịch sử châu lục đông dân nhất thế giới có tới 3 đại diện góp mặt ở vòng 1/8.

    Lần thứ 8 liên tiếp cho Brazil

    Trong số 8 gương mặt lọt vào tứ kết World Cup năm nay, Brazil là đội bóng có “thâm niên” nhất ở vòng đấu này. Đây đã là lần thứ 17 trong lịch sử và là lần thứ 8 liên tiếp, các vũ công samba giành quyền góp mặt ở vòng đấu dành cho 8 đội bóng mạnh nhất hành tinh (kể từ World Cup 1994), một kỷ lục vô tiền khoáng hậu mà có lẽ phải rất lâu nữa mới có đội bóng nào đuổi kịp.

     - Bóng Đá

     Gương mặt thân quen ở tứ kết các kỳ World Cup.

    Sự ổn định và lực lượng dày dạn ở trình độ cao là nguyên nhân chính giúp Selecao xác lập được thành tích này và luôn là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch ở mỗi kỳ World Cup.

    (Bạn đọc: An Nhiên)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - theo xevathethao.vn | 13:51 07/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...