12 tháng trước, Ruben Loftus-Cheek chuyển đến Fulham dưới dạng cho mượn. Trong các cuộc thảo luận xoay quanh nhân sự mà HLV Frank Lampard nắm trong tay, người ta đánh giá rằng tiền vệ này không đủ sắc bén và tiềm năng để có một vị trí ở Chelsea. Tuy nhiên, Loftus-Cheek vẫn cần có những phút thi đấu thường xuyên để trở lại trạng thái tốt nhất.
Nhận định trên cũng đã nói lên câu chuyện tương lai của Loftus-Cheek. Khi ở trạng thái tốt nhất, cầu thủ sinh năm 1996 có khả năng thay đổi cục diện bất kỳ trận đấu nào trong màu áo Fulham. Lostus-Cheek nổi bật ở hàng tiền vệ, có thể thi đấu bên cánh phải và cũng có khả năng ra sân như một tiền vệ công của Fulham. Dù nhận nhiều kỳ vọng nhưng giai đoạn cuối mùa giải trước của Loftus-Cheek không thực sự thành công, chủ yếu vì Fulham cho thấy một hình ảnh bạc nhược, bản thân Loftus-Cheek cũng trở nên lạc lõng và mất tính kết nối với các đồng đội.
Dẫu vậy, dưới thời Thomas Tuchel, điều này có thể đã thay đổi.
Huấn luyện viên trưởng Chelsea chia sẻ: “Chúng tôi quyết định đưa Ruben vào sân vì chúng tôi nhận thức được khả năng gây sức ép của họ ở khu vực giữa sân nhưng chúng tôi vẫn muốn luân chuyển bóng qua khu trung tuyến. Ruben và Kova [Mateo Kovacic] không chỉ có thể chuyền bóng mà còn có khả năng kiểm soát trái bóng tốt để thoát khỏi sự đeo bám, đó là lý do chúng tôi chọn họ."
Thuyền trưởng của The Blues muốn thấy điều tốt nhất từ Loftus-Cheek và ông khuyến khích cầu thủ sinh năm 1996 quay lại chơi như một tiền vệ tấn công. Khi lối chơi của Loftus-Cheek dưới thời Parker tại Fulham thường phải cứng nhắc và công thức thì ở Chelsea, cầu thủ này được phép đá rộng và tự do.
Một năm trước, Loftus-Cheek đã rời khỏi Chelsea để tới Craven Cottage khoác áo Fulham. Tương lai của tài năng trẻ trưởng thành từ học viện The Blues không chắc chắn bởi những màn trình diễn thiếu tự tin. Mặc dù vậy, khi mà Thomas Tuchel đã giải phóng tiền vệ người Anh khỏi những áp lực, Loftus-Cheek đã và đang cung cấp những vai trò khác nhau trong đội hình Chelsea.
The Blues sở hữu hàng tiền vệ chất lượng với những Jorginho, Kante và Mateo Kovacic, nhưng lại thiếu sự kết nối giữa hàng tiền vệ và hàng công. Khi Tuchel biết thời điểm thích hợp, HLV người Đức sẽ không ngại tận dụng điểm mạnh của Loftus-Cheek và khuyến khích tiền vệ này thể hiện bản thân mình.
(Lược dịch từ Football London)
Tuchel phát biểu về Werner: