MỚI NHẤT :
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Thay đổi nhỏ Ralf Rangnick tạo ra có thể thuyết phục Bellingham đến M.U

    21:23 Thứ bảy 25/12/2021

    BongDa.com.vn Manchester United là một trong số những đội bóng muốn ký hợp đồng với tuyển thủ Anh thời gian này.

    Jude Bellingham thậm chí đã đến thăm cơ sở huấn luyện Carrington của câu lạc bộ vào tháng 3 năm 2020 và gặp gỡ với Sir Alex Ferguson, làm dấy lên hy vọng ở những người hâm mộ United rằng họ sẽ giành chiến thắng trong cuộc đua cho chữ ký của anh. Tuy nhiên, gã khổng lồ Đức Borussia Dortmund đã là người chiến thắng khi mua được thần đồng xứ sở sương mù với một hợp đồng trị giá 25 triệu bảng.

    Một thời gian ngắn sau khi hoàn tất việc chuyển đến chơi cho gã khổng lồ Bundesliga, Bellingham đã tiết lộ lý do tại sao anh quyết định gia nhập câu lạc bộ Đức thay vì United, nhắc đến cách Dortmund phát triển cầu thủ trẻ trong những năm gần đây: "Tôi chỉ nghĩ về cách Dortmund tích hợp các cầu thủ trẻ vào đội hình chính. Không có câu lạc bộ nào ở châu Âu làm điều đó giống họ."

    Ralf Rangnick's Manchester United decision that could convince Jude Bellingham to seal transfer - Bóng Đá

     Bellingham đã theo gương Sancho để đến Dortmund.

    "Họ có thể xem lại màn trình diễn của bạn. Có một người làm việc với các cầu thủ trẻ. Mọi người đều có hệ thống hỗ trợ để tìm kiếm cơ hội của họ trong đội hình chính. Man United có một đội hình tuyệt vời. Và quyết định của tôi không liên quan gì đến tiền bạc. Tôi rất tập trung và rất hạnh phúc với sự quan tâm từ Dortmund đến nỗi đây đã trở thành lựa chọn đầu tiên của tôi."

    Vào thời điểm đó, những suy nghĩ của Bellingham về những gì tốt nhất cho tương lai của anh là rất hợp lý và khôn ngoan. Dortmund, trong những năm gần đây, có thành tích tốt trong việc phát huy tối đa các cầu thủ trẻ và trao cơ hội thường xuyên cho họ, được chứng minh bằng cách họ dùng Jadon Sancho, người đã đến Old Trafford với số tiền lớn trong kỳ chuyển nhượng mùa hè.

    Tuy nhiên, United giờ đây có thể bắt đầu đi theo một con đường tương tự sau khi bổ nhiệm Ralf Rangnick. Nhà cầm quân giàu kinh nghiệm người Đức dù mới chỉ đạo M.U chưa đầy 1 tháng nhưng đã cho thấy cánh cửa lên đội 1 cho các cầu thủ trẻ của CLB sẽ luôn rộng mở.

    Rangnick calls for five subs rule return - Bóng Đá

     Rangnick sẽ không từ chối trao cơ hội cho cầu thủ trẻ.

    Đối đầu với Young Boys ở Champions League hơn 1 tuần trước, Rangnick điền tên vào đội hình thi đấu nhiều cầu thủ trẻ. Mới đây, với việc The Athletic đưa tin rằng Bellingham đang nằm trong danh sách 5 người mà Rangnick nhắm tới, sự thay đổi về triết lý của United đối với những cầu thủ trẻ có thể sẽ thuyết phục cựu tiền vệ Birmingham trở lại quê hương và hoàn tất vụ chuyển nhượng mà nhiều người hâm mộ United mơ ước. Giờ đây Bellingham còn đáng khao khát hơn 2 năm trước bởi dù chỉ mới 18 tuổi, anh đã thể hiện sự trưởng thành, đẳng cấp thế giới trong cách chơi và có tiềm năng lớn chưa được khai phá.

    United muốn ký hợp đồng với Bellingham từ lâu và việc bổ nhiệm Rangnick có thể giúp họ có cơ hội mua được một trong những cầu thủ triển vọng và thú vị nhất thế giới hiện tại.

    (Theo Manchester Evening News)

    Siêu phẩm solo của Bellingham:

     
    Thanh Vũ | 20:53 25/12/2021
    Chia sẻ

    Loading...