MỚI NHẤT :
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • Thầy cũ Công Phượng bắt đầu ngán ngẩm với lời "tiên tri" của bầu Đức

    20:24 Thứ bảy 10/08/2019 | 7

    BongDa.com.vn HLV Chung Hae Soung đã nhắc về lời tiên tri của bầu Đức sau trận thua Quảng Nam.

    Trận thua bất ngờ trước CLB Sanna Khánh Hòa tại vòng 19 khiến cuộc đua đến ngôi vô địch của CLB TP.HCM gặp rất nhiều khó khăn. Vì thế, thầy trò HLV Chung Hae Soung hiểu rằng nếu nhận thêm thất bại nữa ở chuyến làm khách tại Tam Kỳ thì cơ hội của họ gần như sẽ càng xa tầm với hơn nữa.

    Thầy cũ Công Phượng bắt đầu ngán ngẩm với lời

     CLB TP.HCM nhận thất bại trên sân Tam Kỳ. Ảnh: Viết Định.

    Thật sự TP.HCM đã thi đấu tốt, thế nhưng đoàn quân HLV Chung Hae Soung đã nhận bàn thua đáng tiếc ở những phút cuối hiệp 1 khi Tùng Quốc phạm lỗi với Davis trong vòng cấm để Samson ghi bàn khai thông bế tắc.

    Những nỗ lực trong hiệp 2 không giúp CLB TP.HCM có được bàn gỡ mà ngược lại, đội bóng thành phố mang tên Bác còn phải nhận thêm bàn thua thứ hai ở phút 90 do công Samson, qua đó nhận thất bại tỉ số 0-2 trên sân Tam Kỳ.

    Trong phòng họp báo, HLV Chung Hae Soung gửi lời xin lỗi đến học và nhắc đến lời "tiên tri" của bầu Đức: “Thua là thua, tôi xin lỗi các học trò vì không phải lỗi của ai hết.

    Tôi xin lỗi vì tâm của tôi thôi. Mấy trận vừa rồi, tôi nghe nhiều người nhắc đến câu nói của bầu Đức về “5 thằng gầy đánh 1 thằng mập”, tôi không quá quan tâm. Trước trận đấu này, tôi luôn chia sẻ với các cầu thủ rằng mỗi người có một suy nghĩ. Và sau trận đấu hôm nay, tôi hiểu một chút tôi nghĩ cái gì, muốn điều gì.

    Tôi không biết 5 đội bóng đó là của ai, sau lưng ai yêu cầu. Tôi là người nước ngoài. Tôi đến Việt Nam không thành công cũng được nhưng, tôi đến đây muốn giúp bóng đá Việt Nam phát triển. Khi về Hàn Quốc, tôi muốn những người ở Việt Nam nhớ đến tôi như là người giúp bóng đá Việt Nam phát triển, nâng tầm giải đấu chuyên nghiệp. Bóng đá Việt Nam phát triển dựa vào đâu? Đó không phải ĐTQG mà là V-League bởi 95% cầu thủ khoác áo ĐTQG thi đấu ở sân chơi này.

    Thầy cũ Công Phượng bắt đầu ngán ngẩm với lời

     HLV Chung Hae Soung dường như đang dần tin về lời nói của bầu Đức. Ảnh: Viết Định.

    Tôi luôn luôn nhắc các học trò phải chuyên nghiệp, từ sân bóng đến sinh hoạt nhưng trận đấu này tôi không giúp được gì cả. Hiệp 1 kết thúc, tôi nhắc các học trò phải tập trung vào đá bóng, phải nhớ rằng, lúc bắt đầu hay kết thúc cũng là bóng đá, phải làm việc có cái tâm, không được làm xấu bóng đá.

    Hôm nay không phải là bóng đá. Tôi xin lỗi vì đó là lỗi của tôi. Tôi nhắc các học trò nhưng tất cả đều không làm được.

    Trận thua trước Quảng Nam khiến CLB TP.HCM có nguy cơ bị Hà Nội tiếp tục nới rộng khoảng cách trên bảng xếp hạng sau vòng 20.

    Viết Định | 20:05 10/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...