MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • "Thật tồi tệ khi Tottenham lọt vào chung kết Champions League"

    21:04 Thứ hai 16/03/2020

    BongDa.com.vn Huyền thoại David Ginola đã có những chia sẻ về câu lạc bộ cũ của mình.

    Mùa giải hiện tại, Tottenham bất ngờ sa sút không phanh và HLV Mauricio Pochettino thậm chí đã phải trả giá bằng chiếc ghế của mình. Chia sẻ về vấn đề này, huyền thoại từng khoác áo Spurs, David Ginola phát biểu trên Daily Mail:

    "Tôi nghĩ, kịch bản tồi tệ nhất dành cho Tottenham là góp mặt trong trận chung kết Champions League năm ngoái. Ý tôi là, nó rất tuyệt vời đối với người hâm mộ, câu lạc bộ, tất cả mọi người, nhưng nó đã đưa Tottenham lên một đẳng cấp mà họ chưa thực sự đạt đến."

    "Những câu lạc bộ khác đã ở đẳng cấp này từ năm này qua năm khác, rồi đột nhiên, Tottenham ra sân và đá trận chung kết với Liverpool. Điều đó khiến mọi người theo dõi và mong đợi những điều tuyệt vời từ đội bóng."

    "Bạn không thể quên rằng, trong vài năm qua, Tottenham đã gặp nhiều khó khăn để giành được những danh hiệu, và đó là vấn đề với Pochettino. Thật là xấu hổ vì Pochettino đã làm rất tốt, nhưng mặt khác, vì ông ấy không giành được bất cứ thứ gì, nên mọi người phàn nàn về điều đó."

    David ginola on tottenham reached cl final - Bóng Đá

     Tottenham tin rằng Mourinho sẽ đưa họ đến những chiếc cup danh giá.

    "Ý tôi là, Tottenham đã làm rất tốt, nhưng mặt khác, họ không giành được bất cứ danh hiệu nào! Góp mặt trong trận chung kết Champions League, và thật bất ngờ khi bạn bắt đầu thua trận liên tiếp."

    "Mọi người nói rằng: 'Ồ, chuyện gì đang xảy ra vậy? Năm ngoái chúng ta đã chơi trong trận chung kết Champions League, và năm nay đội bóng sẽ đấu tranh để kết thúc mùa giải trong Top 10.' Tôi nghĩ, đó là vấn đề, họ lọt vào trận chung kết Champions League quá nhanh."

    "Bạn cần phải giành được những danh hiệu tại giải quốc nội, trước khi bước ra nước ngoài và mang về những chiếc cúp."

    Xem Mourinho phát biểu:

    Huỳnh Phong | 20:36 16/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...