MỚI NHẤT :
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • “Thật tồi tệ! Chúng tôi đã có 21 trận bất bại trước khi gặp họ”

    10:28 Thứ năm 25/06/2020 | 4

    BongDa.com.vn Vị chiến lược gia người Italia đã cảm thấy tức giận sau khi bị Atalanta lội ngược dòng thành công.

     

    Siêu phẩm của Giorgio Chiellini vào lưới Lazio

    Rạng sáng nay (25/6), Lazio chạm trán Atalanta tại Atleti Azzurri d’Italia. Đội bóng đến từ thủ đô rất muốn giành chiến thắng để thu hẹp khoảng cách với Juventus trong cuộc đua giành Scudetto và đã chủ động chơi tấn công ngay từ khi tiếng còi khai cuộc vang lên. Chỉ sau 11 phút, Biancocelesti đã khiến mành lưới của Atalanta phải rung lên đến 2 lần.

    Thế nhưng, La Dea hiện đang là đội bóng sở hữu hàng công mạnh nhất Serie A ở thời điểm hiện tại. Vậy nên, sau khi bị dẫn trước, HLV Gian Piero Gasperini đã chỉ đạo các học trò dồn lên tấn công. Cuối cùng, thành quả ngọt ngào đã đến. Ba bàn thắng của Robin Gosens, Ruslan Malinovskiy và Jose Luis Palomino đã giúp Atalanta lội ngược dòng thành công, đánh bại Lazio với tỉ số 3-2.

    Simone Inzaghi:

     Bàn thắng của Sergej Milinkovic-Savic không thể giúp Lazio giành chiến thắng trước Atalanta.

    Kết quả này khiến cho Biancocelesti bị Juventus bỏ xa đến 4 điểm và sẽ gặp nhiều khó khăn trong cuộc đua giành Scudetto. Do đó, HLV Simone Inzaghi đã cảm thấy rất thất vọng. Trả lời phỏng vấn với Sky Sports, ông cho biết:

    “Chúng tôi rất tiếc. Pha bóng dẫn đến bàn thắng của Gosens hoàn toàn có thể tránh được. Một số cầu thủ đã yêu cầu được ra khỏi sân. Luis Alberto đã cảm thấy khó chịu trong vài ngày qua và không thể thi đấu hơn 70 phút. Chúng tôi chấp nhận bàn thua thứ 2 nhưng ở tình huống của Palomino thì không. Lẽ ra, toàn đội phải phòng ngự tốt hơn.

    Mọi chuyện đang trở nên phức tạp. Lazio đã bất bại trong 21 trận và thật tồi tệ khi phải gặp Atalanta. Tôi không thích thua cuộc, thẻ phạt hay chấn thương. Bây giờ, chúng tôi phải giúp những cầu thủ quan trọng lấy lại sức mạnh và năng lượng. Không may mắn, Lazio là đội duy nhất phải chơi 3 ngày 1 trận.”

    Faro | 09:58 25/06/2020
    Chia sẻ

    Loading...