MỚI NHẤT :
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • "Thật tiếc cho những người cố gắng chiếm lấy ngai vàng của Messi"

    06:13 Chủ nhật 30/10/2022 | 1

    BongDa.com.vn HLV của Man City, Pep Guardiola đã hết lời ca tụng tài năng của cậu học trò cũ, Lionel Messi.

     

    Ở tuổi 35, Lionel Messi vẫn được coi là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Anh xứng đáng được xếp vào top đầu những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại. Kỷ lục 7 lần giành Quả bóng vàng của siêu sao người Argentina là một kỳ tích và có lẽ, còn lâu mới có người sánh kịp.

     - Bóng Đá

     Messi luôn được Guardiola tung hô.

    Mùa này, Messi tiếp tục có những màn trình diễn thăng hoa. Sau 17 trận đấu ở mọi mặt trận cùng PSG, cựu siêu sao Barca đã ghi đến 12 bàn thắng và cung cấp 13 đường chuyền thành bàn. Anh quá toàn diện với kỹ năng đi bóng, dẫn dắt lối chơi, kiến tạo hay ghi bàn.

    Pep Guardiola có lý do để tung hô Messi: "Tôi cảm thấy tiếc cho những ai cố gắng chiếm lấy ngai vàng của Leo Messi. Tôi hứa với bạn rằng điều đó là không thể: Messi là người giỏi nhất. Cậu ấy có khả năng làm tốt mọi thứ mà một cầu thủ hoàn hảo phải làm. Và Messi làm điều đó cứ sau 3 ngày."

    Từ trước khi Guardiola dẫn dắt đội một của Barcelona, Messi đã chiếm được suất đá chính trong đội hình. Tuy nhiên, siêu sao người Argentina chỉ thực sự bước ra ánh sáng cùng Pep. Messi trở thành trung tâm trong lối chơi Tiqui-taca mà Pep xây dựng ở Camp Nou. Vị HLV của Man City hiện tại đã cùng Barca và Messi 2 lần lên ngôi ở Champions League vào các năm 2009, 2011 và Blaugrana khi ấy là tập thể bất khả chiến bại ở trời Âu.

    Minh Tuấn - theo xevathethao.vn | 05:43 30/10/2022
    Chia sẻ

    Loading...