MỚI NHẤT :
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • "Thật rắc rối khi huấn luyện cầu thủ Arsenal đó, cậu ta làm tôi bực mình"

    22:43 Thứ tư 18/11/2020

    BongDa.com.vn Ngôi sao người Pháp nhận được những lời nhận xét đáng chú ý từ ông thầy cũ của mình.

     

    Arteta nhận trách nhiệm về trận thua Aston Villa

    Được HLV Unai Emery mang về Arsenal rồi trao cho cơ hội thể hiện bản thân trong đội một, Matteo Guendouzi đã nhanh chóng thích nghi với môi trường mới và thể hiện những màn trình diễn đầy ấn tượng.

    Từng có lúc, tài năng người Pháp được kỳ vọng sẽ trở thành tương lai của Arsenal. Nhưng giờ đây, viễn cảnh Guendouzi trở lại Emirates đang khá xa vời. Hiện tại, anh đang khoác áo Hertha Berlin dưới dạng cho mượn, và HLV Mikel Arteta vãn chưa hề đề cập đến tương lai của tiền vệ này.

    Thực tế, giữa hai người trước đây đã xảy ra mâu thuẫn, và đó cũng là lý do khiến Guendouzi bị hạn chế tập luyện cùng đội hình chính, hay nghiêm trọng hơn là phải rời khỏi Arsenal.

    Former Lorient coach Landreau explains Arsenal loanee Guendouzi 'very complicated to manage' - Bóng Đá

     Guendouzi có cá tính mạnh.

    Vừa qua, cựu HLV của Lorient - Mickael Landreau đã bất ngờ có những chia sẻ về Guendouzi trong thời gian anh còn chơi bóng tại CLB này. Trò chuyện cùng Canal+, Landreau cho biết:

    "Guendouzi đã làm tôi bực mình, thật rắc rối để huấn luyện cậu ta. Trong một tập thể, đôi khi Guendouzi có một số hành vi rất, rất khó chịu."

    "Nhưng Guendouzi không chấp nhận buông bỏ, cậu ta là một chiến binh. Guendouzi có một cái tôi quá khổ, nhưng chắc chắn là cậu ta cần nó."

    Khi được hỏi về tương lai của Guendouzi, Landreau nói thêm:

    "Đó cũng là thứ đang bị đe dọa trong sự nghiệp của Guendouzi."

    "Tôi nghĩ, Guendouzi cần được chú ý và trở thành một thủ lĩnh. Cậu ta cần trở thành đội trưởng hoặc đội phó, và cậu ta sẽ cố gắng tận dụng nó tối đa. Vì đó là tính cách của Guendouzi."

    "Hằng ngày, Guendouzi khiến mọi người khó chịu. Nhưng mặt khác, cậu ta có tài năng."

    Huỳnh Phong | 22:13 18/11/2020
    Chia sẻ

    Loading...