MỚI NHẤT :
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • "Thật hạnh phúc, tôi vẫn chưa tin mình được triệu tập lên U22 Việt Nam"

    16:54 Thứ năm 13/08/2020 | 4

    BongDa.com.vn Hai cầu thủ đến từ CLB Long An rất hạnh phúc khi hay tin được HLV Park Hang-seo triệu tập lên U22 Việt Nam.

    Mới đây, HLV Park Hang-seo đã công bố danh sách triệu tập 48 cầu thủ U22 Việt Nam hướng đến SEA Games 31. Trong số những gương mặt mới toanh được gọi lên lần đầu tiên, có thể kể đến 2 cầu thủ đến từ CLB Long An là tiền vệ Ngô Hoàng Anh và hậu vệ Nguyễn Duy Thắng.

    Ngô Hoàng Anh và Nguyễn Duy Thắng là 2 đại diện của CLB Long An được triệu tập lên U22 Việt Nam. Ảnh: Dung Phạm.

    Đây là 2 cầu thủ cùng sinh năm 2000 và có được sự tin tưởng của HLV Ngô Quang Sang. Trong 9 vòng đấu tại Hạng Nhất 2020 vừa qua, Hoàng Anh và Duy Thắng thi đấu ổn định, trở thành trụ cột quan trọng của đội bóng miền Tây. Nếu như tiền vệ Hoàng Anh đã ghi được 2 bàn thắng thì Duy Thắng là chốt chặn đáng tin cậy ở hành lang cánh trái.

    Chính phong độ ổn định, cả 2 đã thuyết phục được BHL U22 Việt Nam. Trong đó, có thể kể đến trợ lý HLV Kim Han-yoon  - người đã theo dõi sát sao các trận đấu của CLB Long An ở đấu trường Cúp Quốc gia và Hạng Nhất. Thành quả hôm nay là món quà cho những sự cố gắng không biết mệt mỏi của 2 cầu thủ 20 tuổi trong suốt thời gian qua.

    Hoàng Anh thi đấu nổi bật ở vị trí tiền vệ phải. Ảnh: Trần Anh Tuấn.

    Ngay sau khi nhận tin vui từ HLV Park Hang-seo, Hoàng Anh và Duy Thắng đã có những chia sẻ với người viết. Đầu tiên, Hoàng Anh cho biết: "Khi nghe tin góp mặt trong danh sách U22 Việt Nam lần này tôi cảm thấy hồi hộp vì đây là lần đầu tiên mình được vinh dự này. Tôi rất vui và tự hào. Khi lên tập trung cùng đội, tôi hy vọng sẽ tập luyện tốt và nhận được sự ghi nhận từ BHL."

    Còn Duy Thắng - cầu thủ được HAGL mang cho Long An mượn - cho biết: "Thật hạnh phúc và tôi còn chưa tin rằng mình đã được triệu tập lên U22 Việt Nam. Khi các đồng đội ở CLB Long An chúc mừng tôi mới xem lại và thấy đó là sự thật. Cũng như Hoàng Anh, đây là lần đầu tiên tôi có vinh dự được triệu tập lên U22 Việt Nam. Thế nên tôi sẽ nỗ lực hết mình để tiếp tục được góp mặt trong những đợt tập trung tiếp theo."

    Duy Thắng là chốt chặn đáng tin cậy ở hành lang cánh trái CLB Long An. Ảnh: Dương Thu.

    Một năm trước đây, CLB Long An cũng có 1 cái tên được gọi lên U22 Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 30 là Nguyễn Khắc Vũ. Trung vệ sinh năm 1997 đã góp mặt ở nhiều đợt tập trung ngắn hạn. Có thể nói, cựu vương V-League vẫn có những cầu thủ trẻ tài năng đáng chú ý.

    Đăng Huy | 16:24 13/08/2020
    Chia sẻ

    Loading...