MỚI NHẤT :
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • "Thật đáng buồn cho Grealish"

    08:12 Thứ năm 08/07/2021 | 5

    BongDa.com.vn Cựu danh thủ Gary Neville đã có những nhận định về Jack Grealish trong trận gặp Đan Mạch tại bán kết EURO 2020.

    Với chiến thắng 2-1 trước Đan Mạch sau 120 phút, ĐT Anh đã giành tấm vé thứ 2 lọt vào chung kết EURO 2020. Đoàn quân HLV Gareth Southgate sẽ đụng độ ĐT Ý ở trận đấu cuối cùng giải đấu.

    Trong cuộc đối đầu với Những chú lính chì, HLV Southgate sử dụng bộ đôi Bukayo Saka và Raheem Sterling ở hành lang cánh. Đến nửa sau hiệp 2, ông mới quyết định rút Saka rời sân và trao cơ hội cho Jack Grealish ở phút 69. Tuy nhiên chỉ sau hơn 35 phút, thủ quân của Aston Villa đã bị rút ra và nhường chỗ cho Kieran Trippier (phút 106). Đây có thể xem là một sự thay đổi người nhằm gia cố hàng thủ của vị thuyền trưởng 50 tuổi khi đội nhà đang dẫn 2-1.

    Grealish chỉ thi đấu hơn 25 phút trong trận bán kết EURO 2020.

    Chứng kiến sự việc kể trên, cựu danh thủ Gary Neville lại cảm thấy xót xa cho Grealish. Trên ITV, Neville khẳng định: "Rất nhiều lần tại EURO 2020, người ta đặt câu hỏi về Grealish ở ĐT Anh. Cậu ta là một cầu thủ tài năng và luôn để lại dấu ấn mỗi khi được ra sân thi đấu. Song sự thật là Grealish không giữ vai trò quan trọng trong thành phần Tam Sư.

    Như trận đấu với Đan Mạch hôm nay, có lẽ cậu ta đã kìm nén và cảm thấy buồn bã khi nhận ra vị trí của mình trong đội tuyển. Giây phút Grealish hiểu mình chỉ là một kép phụ, bị thay ra sau 35 phút thi đấu trên sân."

    Xem Jack Grealish nhận xét về Harry Kane

     
    Đăng Huy | 07:42 08/07/2021
    Chia sẻ

    Loading...