MỚI NHẤT :
  • TRỰC TIẾP Tottenham vs Arsenal: Giữ vững ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Emery: "Điều đó thật khó khăn trước Chelsea"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Thất bại trước siêu phẩm của Philippines, Việt Nam dừng bước ở vòng loại U17 nữ châu Á

    21:53 Chủ nhật 24/09/2023

    Trong lượt đấu cuối cùng của bảng B vòng loại 2 U17 nữ châu Á, U17 Việt Nam nhận thất bại 0-1 trước Philippines và đánh mất cơ hội dự vòng chung kết.

    Bước vào lượt đấu cuối cùng bảng B vòng loại 2 U17 nữ châu Á, Việt Nam nhận thất bại thứ 2 trước Philippines - "thế lực mới" của bóng đá nữ Đông Nam Á. 

    Với kết quả này, U17 nữ Việt Nam chính thức bị loại khi đứng vị trí thứ 3 bảng B với 3 điểm. Trong khi đó, U17 Úc và Philippines lần lượt ở ngôi nhất, nhì bảng để giành vé tới vòng chung kết U17 nữ châu Á 2024.

    Sau trận thua sát nút trước U17 Úc ở lượt 2, U17 nữ Việt Nam cần ít nhất một trận hoà để giành ngôi nhì bảng B. Trong hiệp 1, U17 nữ Philippines có thế trận nhỉnh hơn chủ nhà nhưng các tình huống nguy hiểm của đội khách không thể đánh bại sự xuất sắc của thủ môn Lê Thị Thu.

    Thất bại trước siêu phẩm của Philippines, Việt Nam dừng bước ở vòng loại U17 nữ châu Á - Bóng Đá

    U17 Việt Nam thất bại 0-1 trước U17 Philippines.

    Bước ngoặt trận đấu chỉ bắt đầu ở hiệp 2, đội khách được hưởng một tình huống đá phạt có khoảng cách hơn 30 m nằm sát biên phải. Trên chấm sút phạt, Isabella mở tỉ số cho U17 Philippines ở phút 57 với siêu phẩm "lá vàng rơi" đầy khó chịu đã đánh bại thể hình nhỏ con của thủ môn Lê Thị Thu.

    Nhận bàn thua, U17 nữ Việt Nam thi đấu đầy cố gắng nhưng vẫn không thể gỡ hoà trong những phút còn lại. 

    Chung cuộc, U17 Philippines giành chiến thắng 1-0. 

    Ở trận đấu trước đó, Úc đánh bại Bangladesh với tỉ số 4-0 để giành ngôi đầu bảng với 3 trận toàn thắng.

    Thất bại trước siêu phẩm của Philippines, Việt Nam dừng bước ở vòng loại U17 nữ châu Á - Bóng Đá

     Úc đi tiếp với ngôi nhất bảng B

    Thất bại ở vòng loại, U17 nữ Việt Nam có lần thứ 4 không thể tham dự vòng chung kết, sau thất bại ở các năm 2011, 2015 và 2017. 

    Lần duy nhất Việt Nam góp mặt ở vòng chung kết U17 nữ châu Á là năm 2019.

    Như vậy, sau vòng loại 2 U17 nữ châu Á 2024, Hàn Quốc (nhất A) và Thái Lan (nhì A) cùng Úc, Philippines, Indonesia (chủ nhà vòng chung kết),  Nhật Bản, Triều Tiên và Trung Quốc là 8 đội góp mặt ở vòng chung kết. 

    * Ảnh: VFF

    Quốc An | 21:44 24/09/2023
    Chia sẻ

    Loading...