MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam thất bại, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về thực lực Iraq
  • Thượng tầng Bayern mâu thuẫn về người thay thế Tuchel
  • "Ronaldo đến Ả Rập là vì tiền"
  • Chấm điểm Arsenal: Điểm 10 tuyệt đối; Hai điểmn 9
  • SỐC! 2 cầu thủ Premier League bị bắt vì cáo buộc hiếp dâm
  • Thua trắng 5 bàn, CĐV Chelsea vạch tội Pochettino
  • Thông tin gây choáng về Man Utd
  • Bayern lên kế hoạch chiêu mộ sao Real
  • Cơ hội để Rashford tham dự EURO 2024 sống dậy
  • Girona đang gần cúp C1 hơn bao giờ hết
  • Rio Ferdinand chỉ ra điều Chelsea cần làm với Pochettino
  • Kai Havertz cho Chelsea sáng mắt ra
  • Ten Hag cân nhắc sử dụng "máy chạy" trẻ tuổi nhiều hơn
  • Ba cái tên có thể giúp Barca cân bằng sức mạnh với Real mùa tới
  • Kai đá thế này, Chelsea tiếc hùi hụi
  • Inzaghi không chỉ là vua đấu cúp
  • Grimaldo dự đoán kết quả trận Real Madrid vs Bayern Munich
  • Ba lý do dẫn tới chiến thắng xấu hổ của M.U trước Coventry
  • Cháu trai của Uli Hoeness khước từ Bayern
  • Mikel Arteta: "Cậu ấy thật không thể tin được"
  • Thua trận, HLV Hoàng Anh Tuấn nói điều bất ngờ về Uzbekistan
  • Đè bẹp U23 Việt Nam, HLV Uzbekistan tuyên bố 1 điều
  • Man United ra quyết định với Serhou Guirassy
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong chiến thắng trước Chelsea
  • Joe Cole chỉ trích trung vệ Chelsea
  • Wenger lên tiếng về khả năng dẫn dắt Bayern
  • Mourinho, Alonso và những HLV tầm cỡ từng từ chối Liverpool
  • Báo Thái lên tiếng về thất bại của U23 Việt Nam
  • Marco van Basten khen ngợi ƯCV thay thế Klopp
  • Pochettino thừa nhận Chelsea không xứng dự cúp châu Âu
  • Cầu thủ Juve tức giận, bật HLV Allegri
  • Barca cân nhắc bán trụ cột
  • Dwight Yorke chỉ ra HLV có thể đưa M.U đến vinh quang
  • Túi tiền Juve thêm rủng rỉnh
  • Mikel Arteta: "Pochettino đang làm rất tốt"
  • 5 điều rút ra sau hành trình vòng bảng của U23 Việt Nam tại giải châu Á
  • Ian Wright thích thú với sự tàn nhẫn của Arsenal
  • Hernan Crespo hé lộ bí quyết đả bại Al-Hilal
  • Tom Brady ngả mũ với Bellingham
  • Ngã ngựa tại Olimpico, Juventus vẫn vào chung kết cúp QG
  • Thất bại tại ASIAD 18, bóng đá Thái Lan đặt mục tiêu dự World Cup 2026

    18:30 Thứ sáu 24/08/2018

    Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) Somyot Poompunmuang vạch ra lộ trình với mục tiêu đưa đội tuyển bóng đá nước nhà lần đầu góp mặt tại một kỳ World Cup, cụ thể là năm 2026.

    Bóng đá Thái Lan đang sống trong những ngày “đen tối”. Sau 24 năm, đội tuyển Olympic nước này (trước kia ĐTQG) phải nói lời chia tay ngay từ vòng đấu bảng tại một kỳ ASIAD.

    Người Thái khép lại giải đấu trên đất Indonesia với vị trí thứ ba bảng B khi có 2 điểm, thứ hạng không đủ để thầy trò HLV Worrawoot Srimaka giành vé vớt đi tiếp.

    “Giọt nước tràn ly”, trên các diễn đàn mạng bóng đá xứ Chùa vàng, người hâm mộ phát đi thông điệp “sa thải ông Worrawoot Srimaka”. Thậm chí, một số lời bình luận còn yêu cầu FAT, đặc biệt là Chủ tịch Somyot Poompunmuang, mời cựu HLV Kiatisuk Senamuang trở lại dẫn dắt đội tuyển nhằm tìm lại ánh hào quang xưa.

     - Bóng Đá

     Olympic Thái Lan dừng bước tại vòng bảng ASIAD 18.

    “Olympic Thái Lan đã làm hết sức có thể. Tôi xin lỗi những người hâm mộ vì đã làm họ thất vọng,” ông Worrawoot nói. “Tôi sẽ bàn về tương lai của mình với FAT khi trở về nhà. Nhưng tôi nghĩ rằng mình đã làm hết khả năng.”

    “Voi chiến” (biệt danh Thái Lan) trở về thủ đô Bangkok hôm 23/8 sau thất bại tại ngày hội thể thao lớn nhất châu lục năm 2018.

    Sau thất bại tại ASIAD 18, FAT có cuộc họp khẩn với các lãnh đạo và những bên liên quan để tìm phương án tốt hơn. Câu kết luận được người đứng đầu FAT đưa ra là: “Chúng tôi không thể thay đổi HLV sau khi kết quả của đội không đáp ứng kỳ vọng của mọi người,” Somyot nói.  

    Chung hoàn cảnh với thuyền trưởng Worrawoot, nhà lãnh đạo 63 tuổi này cũng đối mặt với nhiều lời chỉ trích và kêu gọi từ chức. Nhiều người cho rằng kể từ khi ngồi lên chiếc ghế chủ tịch, ông Somyot đã thất bại trong việc dẫn bóng đá Thái Lan đến một đẳng cấp cao hơn.

     - Bóng Đá

     Chủ tịch FAT Somyot Poompunmuang đặt mục tiêu đưa Thái Lan dự World Cup 2026.

    Somyot phủ nhận toàn bộ những lời nhận định của người hâm mộ. Ông cho rằng hai năm đầu tiên (từ ngày 11/2/2016) với tư cách là chủ tịch FAT, ông đã đặt nền tảng cho sự phát triển của bóng đá Thái Lan. “Mục tiêu của tôi là đưa Thái Lan vươn  tới World Cup 2026 lần đầu tiên trong lịch sử,” Somyot chia sẻ.

    World Cup 2026 được Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) nâng số đội tuyển tham dự từ 32 lên thành 48. Điều đó đồng nghĩa với việc số lượng đại diện châu Á góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sẽ tăng từ 4,5 lên thành 8,5 suất. Dĩ nhiên, người Thái không muốn ngồi ngoài guồng cuộc chơi.

    "Tôi không ngồi chiếc ghế chủ tịch FAT mãi được. Nên tôi phải lên một kế hoạch dài hơn hơn nữa! Tôi là người bắt đầu và những người tiền nhiệm sẽ nối tiếp tôi hoàn thành kế hoạch đó," Somyot nói tiếp.

    FAT bắt đầu lên kế hoạch cụ thể bằng việc tổ chức một hội nghị quy tụ nhều lãnh đạo, quan chức, HLV, chuyên gia và thành viên có liên quan. “Cùng nhau tiến bước” là khẩu hiệu cho chiến lược phát triển bóng đá Thái Lan trong vòng 10 đến 20 năm tiếp theo.  

    “Chiến lược này kéo dài đến 20 năm. Trong 10 năm tới, mục tiêu trước mắt của bóng đá Thái Lan là đưa đội tuyển nước nhà trở thành đội bóng mạnh nhất Đông Nam Á, đồng thời góp mặt tại World Cup 2026,” người phát ngôn FAT Patit Supapong nói.

    Dưới thời HLV Kiatisuk Senamuang , tuyển Thái Lan là đại diện Đông Nam Á duy nhất lọt đến vòng đấu loại cuối cùng World Cup 2018 khu vực châu Á. Người Thái hòa 2, thua 8 và khép lại bảng B với vị trí cuối cùng.

    Bình An | 15:50 24/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...