MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Thất bại 72 triệu bảng mang đến lời răn đe cho Arsenal

    19:48 Thứ sáu 20/05/2022

    BongDa.com.vn Chỉ sau 3 mùa giải, Pháo thủ đã phải lên kế hoạch tống khứ bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử CLB.

     

    Cách đây khoảng 3 năm, Nicolas Pepe từng được đánh giá là một trong những chân chạy cánh đẳng cấp nhất châu Âu. Mùa giải 2018/19, tiền đạo người Bờ Biển Ngà gây ấn tượng đặc biệt khi ghi đến 23 bàn thắng và có 12 đường kiến tạo sau 41 lần ra sân tại Ligue 1.

    Phong độ ấn tượng này đã thuyết phục Pháo thủ gia nhập cuộc đua giành chữ ký Pepe cùng Napoli và Barcelona.

    Nicolas Pepe offers Arsenal reminder of transfer mistakes before crucial summer - Bóng Đá

     Bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Arsenal.

    Theo Mirror, dù Napoli đưa ra lời đề nghị 85 triệu bảng, nhưng Pepe lại tỏ ra hứng thú trước viễn cảnh gia nhập Emirates. Chính vì vậy, Pháo thủ đã kích nổ bản hợp đồng bom tấn trị giá 72 triệu bảng và giúp Pepe vượt qua  Pierre-Emerick Aubameyang để trở thành tân binh đắt đỏ nhất lịch sử CLB.

    Tuy nhiên sau quãng thời gian 3 năm, Pepe vẫn chưa thể giúp The Gunners trả lời câu hỏi liệu đây có phải là canh bạc thành công của Arsenal hay không.

    Cầu thủ người Bờ Biển Ngà ghi 27 bàn thắng và 20 đường kiến tạo sau 111 lần ra sân - thành tích tạm chấp nhận được. Tuy nhiên những màn trình diễn gần đây của Pepe lại chứng tỏ rằng, anh đang dần thiếu đi sự tự tin vốn có.

    Cựu sao Lille đã khiến Mikel Arteta mất kiên nhẫn và trong bối cảnh Bukayo Saka đang thể hiện phong độ ấn tượng, Pepe thậm chí đã bị điền tên vào danh sách thanh lý. Pháo thủ sẽ bán cầu thủ người Bờ Biển Ngà nếu nhận về lời đề nghị khoảng 25 triệu bảng.

    Nếu Pepe thực sự rời Emirates vào mùa hè này, đây chắc chắn sẽ là lời nhắc nhở cho Arsenal khi họ đang có dự định bạo chi ở phiên chợ hè.

    Thương lượng với Leao là nước cờ chính xác của Arsenal - Bóng Đá

     Pepe có thể sẽ rời Emirates vào cuối mùa giải.

    Arsenal đã chi hơn 150 triệu bảng để ký hợp đồng với sáu cầu thủ vào mùa hè năm ngoái và cần một đợt chiêu mộ tương tự để hoàn thiện đội hình. 

    Với việc Pierre-Emerick Aubameyang ra đi, Alexandre Lacazette và Eddie Nketiah sắp hết hợp đồng, rõ ràng họ nên bổ sung thêm nhân sự cho mặt trận tấn công. Trong khi đó, một tiền vệ trung tâm, trung vệ và hậu vệ cánh mới cũng sẽ là những vị trí mà Pháo thủ muốn tăng cường.

    Đội bóng của Mikel Arteta đã được liên kết với nhiều mục tiêu trong vài tuần qua, nhưng hiện tại, Gabriel Jesus của Manchester City và Youri Tielemans của Leicester dường như là những sự bổ sung khả dĩ nhất. Tuy nhiên mọi thứ vẫn còn phụ thuộc vào tấm vé dự Champions League của họ ở mùa giải năm sau.

    Trong trường hợp Pháo thủ chỉ có thể góp mặt tại Europa League, họ khó có thể chiêu mộ những ngôi sao hàng đầu. Và bài học 72 triệu bảng từ thương vụ Pepe sẽ khiến đội chủ sân Emirates cần phải cân nhắc trước khi đưa ra quyết định.

    Trường Sơn | 19:18 20/05/2022
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...