MỚI NHẤT :
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • “Thật ác mộng khi thua ở Champions League lẫn EURO”

    11:07 Thứ bảy 23/03/2024

    BongDa.com.vn Trả lời phỏng vấn với The Mirror, trung vệ John Stones của Manchester City và tuyển Anh đã có nhiều hồi tưởng về mùa hè năm 2021.

    Năm 2021 là một năm tràn ngập những kí ức buồn đối với cá nhân Stones bởi chỉ trong 2 tháng, trung vệ người Anh đã phải đón nhận 2 thất bại liên tiếp tại các đấu trường lớn cùng Man City lẫn tuyển Anh. 

    “Sau thất bại ở trận chung kết EURO 2021, tôi đã gặp muôn vàn khó khăn, thời điểm đó thật tệ với tôi bởi cách đó không lâu tôi cũng về nhì tại Champions League”, Stones nói The Mirror. Thật ác mộng khi trải qua cảm giác thua trận ở cả 2 giải đấu lớn. Sau đó, tôi đã hứa rằng sẽ không bao giờ để bản thân rơi vào viễn cảnh như vậy nữa, cuối cùng tôi cũng đã giành được Champions League”. 

    John Stones makes vow on England

     Stones (áo trắng) từng có 1 năm 2021 đáng quên. 

    Stones đã có tổng cộng 69 lần ra sân cho tuyển Anh, 58 lần trong số đó dưới triều đại HLV Gareth Southgate và theo ngôi sao sinh năm 1994, đó là 1 hành trình đầy gian nan

    “Đó là 1 quãng thời gian đầy khó khăn nhưng cũng nhiều niềm vui. Thời gian đầu, chúng tôi không nhận được nhiều niềm tin nơi người hâm mộ, chúng tôi đều muốn thay đổi điều đó và sau World Cup 2018, mọi thứ thật sự đã khác. Tôi nghĩ đội tuyển cần vượt qua quá khứ để bước tiếp, chúng tôi đang sở hữu lứa tài năng xuất chúng ở mọi tuyến nên cần nắm bắt cơ hội này”, Stones nói thêm.

    Rạng sáng mai, Stones cùng các đồng đội tại Tam Sư sẽ có trận giao hữu với tuyển Brazil.

    Việt Tùng | 10:37 23/03/2024
    Chia sẻ

    Loading...