MỚI NHẤT :
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Thành viên chính phủ lên tiếng, Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha xin lỗi vụ hôn môi

    17:16 Thứ ba 22/08/2023

    Trước sự phẫn nộ dâng cao và các yêu cầu từ chức của người hâm mộ, Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF) đã lên tiếng xin lỗi và giải thích về hành vi chỉ mang tính bộc phát với nhà vô địch World Cup.

    Sự việc Chủ tịch RFEF Luis Rubiales “khóa môi” với nhà vô địch World Cup nữ 2023 Jenni Hermoso trong lễ trao huy chương tối 20-8 tại New Zealand đã lan truyền trên mạng xã hội và mang đến nhiều phản ứng mạnh mẽ từ người hâm mộ cùng các yêu cầu từ chức.

    Điều này cũng khiến nhiều thành viên Chính phủ cũng lên tiếng. Người đứng đầu Bộ Bình đẳng giới, Irene Montero và người đứng đầu Bộ Văn hóa và Thể thao Miquel Iceta và Bộ Quốc phòng Margarita Robles đã mô tả nụ hôn là "không thể chấp nhận được" hoặc "bạo lực tình dục và lạm dụng quyền lực". 

    Họ cũng yêu cầu chủ tịch RFEF giải thích và xin lỗi. Trong khi đó, Phó thủ tướng thứ 2 của Tây Ban Nha Yolanda Diaz cho rằng Chủ tịch RFEF nên từ chức.

    Thành viên chính phủ lên tiếng, Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha xin lỗi vụ hôn môi - Bóng Đá

    Chủ tịch RFEF "khóa môi" Hermoso

    Trước các áp lực từ dư luận và những người đứng đầu Chính phủ, Chủ tịch RFEF Rubiales đã xuất hiện trong đoạn clip của RFEF nói về chức vô địch là "một sự kiện lịch sử, một trong những ngày hạnh phúc nhất của bóng đá Tây Ban Nha".

    "Nhưng cũng có một sự thật mà tôi phải hối tiếc là điều đã xảy ra giữa tôi và một cầu thủ. Tôi có mối quan hệ tuyệt vời giữa hai người, cũng như với thành viên khác. Chắc chắn là tôi đã sai. Tôi phải thừa nhận điều đó, bởi vì trong một khoảnh khắc bộc phát, không có ý định xấu, những gì đã xảy ra, rất tự nhiên từ cả hai phía," ông Rubiales nói.

    Chủ tịch Rubiales cũng nhận định hành động không hề có ý xấu nhưng Jenni Hermoso cảm thấy tổn thương thì ông phải gửi lời xin lỗi. "Tất nhiên, nếu có cô ấy cảm thấy tổn thương vì điều này thì tôi phải xin lỗi. Tôi sẽ rút kinh nghiệm từ điều này và hiểu rằng chủ tịch của một tổ chức quan trọng như liên đoàn thì bạn phải cẩn thận hơn, đặc biệt là trong các nghi lễ và những kiểu như thế này," Chủ tịch RFEF nói thêm.

    Thành viên chính phủ lên tiếng, Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha xin lỗi vụ hôn môi - Bóng Đá

     Tây Ban Nha lần đầu tiên vô địch World Cup nữ sau 9 mùa giải tổ chức và có 3 mùa giải liên tiếp góp mặt ở vòng chung kết.

    Bên cạnh đó RFEF cố gắng xoa dịu vấn đề trên và Jenni Hermoso bày tỏ trên các thông báo của Liên đoàn nước này: "Đó là một cử chỉ chung hoàn toàn tự phát do niềm vui vô bờ bến khi vô địch World Cup. Chủ tịch có một mối quan hệ, cách cư xử tuyệt vời với tôi và tất cả mọi người.

    Chúng tôi đã trải qua mười giờ hồi hộp trước khi vô địch và đó là một cử chỉ yêu thương, biết ơn tự nhiên. Bạn không thể quá nhiệt tình với một cử chỉ của tình bạn và lòng biết ơn nhưng chúng tôi đã vô địch World Cup".

    * Ảnh: Reuters

    Quốc An | 10:00 22/08/2023
    Chia sẻ

    Loading...